08:22 10/08/2018

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2018, nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8); 57 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018). 

Chú thích ảnh
Nạn nhân da cam được dạy nghề và làm việc tại Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh chia sẻ: Những năm qua, phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài đã ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với tinh thần hào hiệp, trong sáng, vô tư, thiết thực, hiệu quả. 

Ông Nguyễn Văn Rinh hy vọng tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” sẽ ngày càng thấm sâu, lan tỏa khắp mọi miền đất nước và tới nhiều nước trên thế giới, cổ vũ lương tri, thôi thúc hành động của cộng đồng, đem lại niềm vui sống, ý chí vượt khó vươn lên đối với những mảnh đời chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ bởi chất độc da cam. Đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục cuộc đồng hành nhân ái, vì hòa bình, công lý, vì quyền được sống và làm người của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Rinh cũng kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm và có hành động cụ thể trong việc giải quyết hậu quả cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam. 

Tại Chương trình, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao bằng tri ân và biểu trưng cho đại diện các đơn vị, tổ chức quốc tế, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, có nhiều đóng góp trong hoạt động thiện nguyện vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin thời gian qua. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước cùng Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam nhắn tin ủng hộ chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” với cú pháp: DA CAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn thành công sẽ đóng góp 18.000 đồng giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt lên nỗi đau về tinh thần và thể xác, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình nhắn tin sẽ kết thúc vào ngày 20/8/2018.

Minh Huệ  (TTXVN )