07:22 05/07/2016

Chương trình “Bữa trưa miễn phí cho trò nghèo” ở CH Séc

Hiện nay ở CH Séc có khoảng 100.000 trẻ em thuộc diện gia đình nghèo khó và số gia đình không có khả năng đóng tiền ăn trưa ở trường cho con đang gia tăng.

Giờ ăn trưa tại một trường tiểu học ở thủ đô Praha. Ảnh: praha.idnes.cz

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội Séc đã quyết định tài trợ 20 triệu koruna (740.000 euro) cho chương trình “Bữa trưa miễn phí cho trò nghèo”.

Đài phát thanh Praha cho biết, kể từ tháng 9 năm nay, nhờ sự tài trợ của nhà nước, chính quyền các tỉnh, thành và các tổ chức phi chính phủ, hàng nghìn trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó cha mẹ phải nhận trợ cấp người nghèo, sẽ được ăn trưa miễn phí tại trường ở các tỉnh Liberec, Nam Morava, Vycocina và Praha.

Chương trình đặc biệt nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo được ăn trưa miễn phí tại trường thu hút sự tham gia của các bộ, ngành, các tổ chức phi chính phủ, chính quyền các tỉnh, thành và làng, xã. Bộ trưởng Giáo dục Séc Katerina Valachova cho biết chương trình đã quyên góp được hàng chục triệu koruna trong một năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động và các vấn đề xã hội phụ trách các vấn đề kinh tế và quỹ châu Âu Martin Kucera, trong khuôn khổ chương trình này, khoảng 400 triệu koruna (14,8 triệu euro) đã được chi cho bữa ăn trưa của học sinh tại trường.

Giám đốc điều hành các dự án từ thiện của tổ chức "Women for women", bà Jana Skopova cho biết, trong năm học này, tổ chức đã giúp đỡ khoảng 3.500 học sinh của 664 trường tiểu học thông qua việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà trường.

Riêng tại thủ đô Praha, trong năm học tới đây chính quyền thành phố sẽ chi 4 triệu koruna (khoảng 150.000 euro) cho 700 học sinh nghèo tại 9 quận của thủ đô.

Ở CH Séc hiện nay có hơn 100.000 gia đình có thu nhập thấp, mỗi tháng sau khi trả tiền nhà và thanh toán các khoản tiền dịch vụ (điện, nước, sưởi ấm, đi lại…), chỉ còn vỏn vẹn vài trăm koruna cho sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều gia đình không có đủ tiền để đóng tiền ăn trưa tại trường cho con cho dù mức phí trung bình mỗi bữa trưa ở nhà trường chỉ vào khoảng 25 koruna (92 xen), tức là gần 500 koruna (18,5 euro)/tháng.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)