09:01 20/09/2014

Chương trình 135 đồng hành cùng đồng bào

Chương trình 135 đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn đã đi vào cuộc sống, phát huy sức sáng tạo, ý chí, nguồn lực của toàn xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo cho nhiều địa phương; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước phát triển bền vững.

Chương trình 135 đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn đã đi vào cuộc sống, phát huy sức sáng tạo, ý chí, nguồn lực của toàn xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo cho nhiều địa phương; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước phát triển bền vững.

 

Xây dựng kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất

 

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn giúp đồng bào thuận lợi hơn trong giao lưu, buôn bán.

 

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

 

Nhiều trạm y tế được xây dựng khang trang.

 

Chất lượng dạy và học được nâng cao nhờ chương trình kiên cố hóa trường, lớp học.

 

Kéo điện lưới quốc gia về bản, đồng bào được hưởng thụ văn hóa tốt hơn.

 

Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.


Tính đến nay, cả nước có 2.331 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và an toàn khu đã và đang triển khai thực hiện chương trình. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống tiếp tục được đầu tư xây dựng và phát huy tác dụng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chương trình 135 đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện; công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống của các dân tộc được coi trọng...


Mộc Thanh