11:12 15/11/2021

'Chủng tộc bất tử' thống lĩnh Bắc Mỹ

Dù sụt giảm mạnh về doanh thu, song bom tấn "Eternals" (tựa tiếng Việt là "Chủng tộc bất tử") vẫn thu hút thêm khán giả mới đến rạp, nhờ đó giữ vững ngôi vị quán quân bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Dù sụt giảm mạnh về doanh thu, song bom tấn "Eternals" (tựa tiếng Việt là "Chủng tộc bất tử") vẫn thu hút thêm khán giả mới đến rạp.

Theo thống kê của hãng Exhibitor Relations, "đứa con tinh thần" của nhà sản xuất Marvel đã mang về thêm 27,5 triệu USD trong 3 ngày công chiếu cuối tuần qua, giảm tới 61% so với mức 71 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Công ty truyền thông Variety nhận định đây là một trong số các "bom tấn" của Marvel có doanh thu giảm mạnh trong tuần thứ hai công chiếu.

"Eternals" là sản phẩm của đạo diễn kiêm biên kịch Chloe Zhao - người vừa đoạt giải Oscar với bộ phim "Nomadland". Với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden và Gemma Chan..., "Eternals" xoay quanh câu chuyện về một chủng tộc bất tử gồm những người ngoài hành tinh. Họ ẩn náu từ 7.000 năm qua để cứu Trái Đất khỏi loài Deviants tàn ác.

Tính đến hết ngày 14/11, doanh thu của "Eternals" đã vượt mốc 100 triệu USD tại các rạp Bắc Mỹ. Tuy không phải là mức doanh thu gây ấn tượng, song đây là một trong số ít "bom tấn" có mức doanh thu vượt mốc trên trong năm nay. 

Một kỳ tích khác trong tuần này phải kể đến "Venom: Let There Be Carnage" ("Venom: Đối mặt tử thù") khi bộ phim này trở thành tác phẩm điện ảnh thứ hai trong đại dịch COVID-19 cán mốc doanh thu trên 200 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ, sau "bom tấn" "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (224,4 triệu USD). Sau hai tháng công chiếu, "Venom: Let There Be Carnage" đã mang lại khoản doanh thu 202,7 triệu USD tại Mỹ và Canada. Trong cuối tuần qua, "bom tấn" này đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng với doanh thu 3,7 triệu USD. 

Một trong những "tân binh" tại phòng vé Bắc Mỹ là bộ phim về đề tài gia đình "Clifford the Big Red Dog" ("Chú chó đỏ khổng lồ"). Dù mới công chiếu, xong bộ phim này cũng có thành tích đáng nể khi đứng ở vị trí thứ hai với doanh thu 16,4 triệu USD. Phim này cũng được chiếu song song trên nền tảng trực tuyến Paramount+.

Dựa theo loạt truyện tranh nổi tiếng trong hơn 100 năm qua, "Clifford the Big Red Dog" xoay quanh cô bé 8 tuổi Emily Elizabeth tốt bụng nhưng khó hòa nhập tại trường học. Em tình cờ gặp chú chó có bộ lông màu đỏ kỳ lạ tên là Clifford trong một tiệm cứu hộ thú cưng ma thuật và quyết định mang chú chó về nuôi với kỳ vọng có thêm bạn để tâm sự. Nhưng không ngờ rằng, Clifford không phải là chú chó thông thường và chỉ sau một đêm, tình yêu thương của Emily đã biến chú chó thành một thú cưng khổng lồ. Từ đó, cuộc sống của Emily bước vào những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. 

Theo đánh giá của một số chuyên gia, "Clifford the Big Red Dog" đã có sự khởi đầu khá thuận lợi khi bộ phim này được công chiếu song song tại rạp và trên nền tảng trực tuyến Paramount+. Việc một bộ phận khán giả, đặc biệt là khán giả nhí, chưa thể quay trở lại rạp chiếu phim do chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, là lý do khiến Paramount phát hành phim trên hai nền tảng trên. 

Vị trí thứ 3 và thứ 4 trong bảng xếp hạng tuần này lần lượt thuộc về "Dune" ("Hành tinh cát") và "bom tấn" về điệp viên James Bond "No Time to Die" (Chưa phải lúc chết) với doanh thu 5,5 triệu USD và 4,6 triệu USD. 

Dưới đây là các phim còn lại trong top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:
"Ron's Gone Wrong" (2,2 triệu USD)
"The French Dispatch" (1,8 triệu USD)
"Belfast" (1,8 triệu USD)
"Spencer" (1,5 triệu USD)
"Antlers" (1,2 triệu USD).

Thanh Hương (TTXVN)