05:17 30/05/2019

Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Ngày 30/5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động, diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc và trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Cùng với cả nước, tại Quảng Bình, Tháng Hành động vì trẻ em được triển khai từ ngày 1 - 30/6. Tháng Hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn chính sách, chương trình và vận động xã hội góp phần giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ như: Chăm sóc y tế, giáo dục, nước sạch, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, dịch vụ về phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng nông thôn, thành thị, dân tộc, miền núi. Cùng với đó là bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết: Quảng Bình là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, xã hội. Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng vẫn ở mức cao. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, tai nạn thương tích, bỏ học còn xảy ra tại một số nơi, trẻ em đuối nước có xu hướng gia tăng. Tháng Hành động vì trẻ em là hoạt động thường niên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian tới, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương cần tập trung triển khai nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương đảm bảo và tạo mọi điều kiện tổ chức kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em như: Lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức hoạt động sinh hoạt hè với nội dung bổ ích, hình thức phù hợp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức diễn đàn trẻ em, phát triển mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ...

Ngành chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cao đối với trẻ. Cùng với đó là huy động nguồn lực hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại trường học; ưu tiên xây dựng các công trình, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí, chăm sóc y tế và hoạt động an sinh xã hội khác cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em dân tộc thiểu số.   

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Quảng Ninh đã trao 34 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc, trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)