06:20 07/06/2021

Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 7/6, sau 1 tuần phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng của 100 tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền và hiện vật giúp tỉnh Bình Định phòng, chống dịch COVD-19. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Trong số đó có kinh phí mua 50.000 liều vaccine do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng; Công ty Cổ phần Năng lượng Fico Bình Định ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty KCN Sài Gòn Nhơn Hội ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần  Đầu tư Danh Khôi Holding (Tập đoàn Danh Khôi) ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty BCG Energy (Tập đoàn BamBoo Capital) ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ủng hộ 1 tỷ đồng; ngành Ngân hàng tỉnh Bình Định quyên góp ủng hộ 780 triệu đồng; Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt ủng hộ 500 triệu đồng...

Dự kiến, nguồn kinh phí Bình Định cần có để mua vaccine cho nhân dân trong tỉnh khoảng 113 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tục tiếp nhận sự đóng góp tại địa chỉ: Thường trực Ban cứu trợ (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định), số 6 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0256 3813301; 0256 3813310; hoặc tiếp nhận qua chuyển khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Bình Định, số tài khoản: 3761.09042566.91049, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.

Đến tối 7/6, trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, tỉnh đã xét nghiệm 23.855 trường hợp nguy cơ cao đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 15 trường hợp đang chờ kết quả. Bình Định hiện có 9 người đang được cách ly tại cơ sở y tế; 215 người cách ly tại các khu cách ly tập trung và 8.913 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng túc trực 24/24 giờ ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh; đồng thời hoàn thành các khu cách ly tập trung có thể tiếp nhận 5.000 người vào cách ly tập trung; chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Thanh Xuân hỗ trợ 2 máy thở cao cấp trị giá 1 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Compal Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 ủng hộ 20 giường bệnh tự động trị giá 700 triệu đồng.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã đồng hành, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của tỉnh trong phòng, chống dịch COVID-19 và cho rằng, sự ủng hộ đó tạo động lực giúp địa phương chiến thắng dịch bệnh.

Vĩnh Phúc cam kết tiếp tục áp dụng biện pháp mạnh nhất trong phòng, chống dịch để bảo vệ tính mạng nhân dân, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất.

Để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã nhận được các nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, trước đó, ngày 14/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn gửi một số sở, ban, ngành, địa phương cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, yêu cầu triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh phí xét nghiệm do các doanh nghiệp tự chi trả.

Sau một tuần tỉnh có công văn yêu cầu triển khai xét nghiệm, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã ký hợp đồng với các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho nhân viên, người lao động hiện có (trên 100.000 mẫu)…

* Ngày 7/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vận động được 730 triệu đồng, bao gồm tiền mặt; trang thiết bị, vật tư y tế; nước uống; nhu yếu phẩm… Toàn bộ nguồn lực nhận được trong đợt cao điểm quyên góp từ nay đến hết ngày 15/6, Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ có trách nhiệm chuyển trực tiếp tới các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, từ ngày 31/5/2021, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và bước đầu nhận được sự quan tâm, đồng hành của rất nhiều các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngay từ đợt bùng phát đầu tiên của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động và duy trì hiệu quả các hoạt động “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19” và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ngoài lực lượng Công an nhân dân. Tuổi trẻ Công an nhân dân trên cả nước đã vận động, hỗ trợ một lượng lớn vật tư y tế, hóa chất, nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với tổng giá trị ước đạt hơn 7 tỷ đồng.

* Sáng 7/6, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng 300 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh ủng hộ một ngày lương. Số tiền quyên góp được, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển 300 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và 100 triệu đồng chuyển trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

* Nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Công an hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, mới đây, Công an tỉnh Phú Yên đã gửi tặng 600 chai dung dịch sát khuẩn cho Công an tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh do Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên pha chế đã được Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, dược phẩm Phú Yên công nhận sản phẩm đạt chuẩn. Cũng trong thời gian qua, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã gửi tặng dung dịch nước sát khuẩn tay nhanh cho Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và một số sở, ban, ngành của tỉnh Phú Yên.

Đây là những hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình cảm gắn bó mật thiết, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhằm góp phần cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

TTXVN/Báo Tin tức