11:16 10/11/2020

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã ra Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra".

Chú thích ảnh
Sóng lũ vừa qua đã đánh sập hơn 300 tường nhà thôn Phú Thọ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy khiến nhiều hộ dân không còn chỗ ở. Ảnh: Thành Đạt (TTXVN)

Sau 2 tuần phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận số tiền và hiện vật trị giá hơn 7 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ.

Ông Đỗ Việt Anh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có nhiều hoạt động góp phần giúp đỡ, sẻ chia với những đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng định: Số tiền, hiện vật quyên góp được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm bảo công khai, minh bạch, đúng địa chỉ với mong muốn nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã ứng trước 1,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của các tập thể, cá nhân có tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đến nay, Hội đã vận động, kết nối và điều phối hàng chục chuyến xe nghĩa tình chở hàng hóa, nhu yếu phẩm tới tay nhân dân vùng lũ với tổng giá trị hàng hóa, tiền mặt hơn 7 tỷ đồng.

Thùy Dung (TTXVN)