09:19 18/09/2017

Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Cùng chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung do cơn bão số 10 gây ra, ngày 18/9, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 496 về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, thành phố Hà Nội hỗ trợ hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; hỗ trợ các gia đình có người bị chết ở địa phương do cơn bão số 10 gây ra là 10 triệu đồng/người, người bị thương là 5 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là hơn 7 tỷ đồng, trích từ quỹ “Cứu trợ” của thành phố Hà Nội.

Hàng năm, thành phố Hà Nội có nhiều chương trình, phong trào vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, địch họa và nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hà Nội luôn hỗ trợ kịp thời cho các tỉnh gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt hại do thiên tai mang lại. Thành phố đang có nhiều hình thức hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng trong cơn bão vừa qua.

*Chiều 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra; xoa dịu những mất mát, đau thương mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu; thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cùng với các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đồng bào, chiến sỹ cả nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn chia sẻ những mất mát, thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần; giúp đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Với tấm lòng chia sẻ, tương thân tương ái, Trung ương Đoàn kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Trung ương Đoàn dành ít nhất một ngày lương để góp phần ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt là thanh thiếu nhi vượt qua khó khăn, tiếp tục lao động, sản xuất, học tập; đồng thời đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc tùy điều kiện có thể trích quỹ phúc lợi đơn vị ủng hộ thêm cho đồng bào.

Tổng số tiền quyên góp trên 240 triệu đồng sẽ được Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thanh niên nông thôn tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.


Văn Cảnh, Hiền Hạnh (TTXVN)