Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của xã Kiên Lao(Bắc Ninh) sau sáp nhập, khi địa phương đồng loạt triển khai các dự án sinh kế, chương trình hỗ trợ người nghèo và hoạt động an sinh xã hội theo hướng thực chất, bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền đến Mặt trận, đoàn thể, Kiên Lao đang phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần tự lực của người dân, từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều theo chuẩn mới.
Huy động đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các dự án giảm nghèo:
Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025, UBND xã Kiên Lao đặt mục tiêu giảm số hộ nghèo từ 48 hộ xuống còn 40 hộ, giảm 8 hộ; hộ cận nghèo còn 84 hộ, giảm 13 hộ so với năm 2024. Đây là mục tiêu quan trọng trong bối cảnh xã vừa sát nhập địa giới hành chính, số hộ dân tăng nhanh và chênh lệch vùng giữa Kiên Lao-Kiên Thành còn khá rõ.
Để đạt mục tiêu, xã được phân bổ tổng kinh phí 813,506 triệu đồng, bao gồm 7 nhóm dự án, trong đó có các hạng mục then chốt: Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế: hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp với kinh phí 288 triệu đồng; Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp: tổng vốn 148,134 triệu đồng, tập trung nâng cao năng lực sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; Dự án 4 - Giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững: bao gồm đào tạo nghề, cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm… với kinh phí 170 triệu đồng (tiểu dự án 1) và 110 triệu đồng (tiểu dự án 3); Dự án 6 -Truyền thông giảm nghèo về thông tin với 34 triệu đồng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.
Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao ngày càng được trú trọng.
Chính quyền yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban quản lý thôn cùng tham gia giám sát, đôn đốc và tuyên truyền để mọi hạng mục được triển khai đúng đối tượng, hiệu quả và sát nhu cầu người dân.
Một trong những điểm sáng của công tác giảm nghèo năm 2024-2025 là hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo báo cáo giải ngân, năm 2024, 2025, hai vùng hành chính Kiên Lao 1 và Kiên Lao 2 đã giải ngân tổng cộng hơn 97 tỷ đồng cho 13 chương trình tín dụng, trong đó: Vay hỗ trợ giải quyết việc làm: 9,246 tỷ đồng (Kiên Lao 1) và 7,293 tỷ đồng (Kiên Lao 2); Vay hộ nghèo: 4,344 tỷ đồng và 4,214 tỷ đồng; Vay nước sạch – vệ sinh môi trường: 13,098 tỷ đồng và 12,852 tỷ đồng; Vay hộ thoát nghèo: 9,157 tỷ đồng và 3,978 tỷ đồng.
Nguồn vốn này đã tạo điều kiện để nhiều hộ nghèo mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chuyển đổi mô hình canh tác, mở dịch vụ nhỏ, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Song song với hỗ trợ kinh tế, UBND xã còn chỉ đạo các ban, ngành nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, hỗ trợ kịp thời các đối tượng đặc biệt khó khăn, gắn giảm nghèo với an sinh xã hội và bảo hiểm y tế.
Mặt trận và đoàn thể chung tay, lan tỏa sức mạnh cộng đồng:
Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại Kiên Lao đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình giảm nghèo bền vững.
Theo Báo cáo MTTQ, năm 2025, xã đã vận động được hơn 256,5 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn lực này, MTTQ cùng các đoàn thể đã hỗ trợ 13 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với kinh phí 617 triệu đồng.
Vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, xã đã trao 558 suất quà trị giá 279 triệu đồng cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo đó giảm còn 2,26%.
MTTQ còn triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ quảng bá 5 sản phẩm OCOP của địa phương trên các sàn thương mại điện tử, góp phần tăng thu nhập và tạo động lực sản xuất cho người dân.
Cùng với đó Hội Nông dân tích cực lan tỏa những mô hình kinh tế hay, hiệu quả góp phần đưa ngành nông nghiệp của xã chuyển dịch mạnh mẽ. Xã hiện có: 1.106 ha vải thiều, sản lượng hơn 10.000 tấn, doanh thu 60 tỷ đồng/năm; nhiều diện tích đạt chuẩn GlobalGAP và VietGAP; 275 ha cây có múi, sản lượng gần 2.000 tấn; Các mô hình mới như nuôi ốc nhồi, chăn nuôi bồ câu, trồng dược liệu, sản phẩm OCOP… Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm duy trì ổn định với hơn 60.000 con gà, 1.600 con lợn, 600 đàn ong… giúp tạo sinh kế đa dạng cho người dân.
Những mô hình kinh tế hay, hiệu quả góp phần đưa ngành nông nghiệp của xã chuyển dịch mạnh mẽ.
Hội Phụ nữ xã đã triển khai 20 mô hình tiết kiệm, huy động được 609 triệu đồng, giúp gần 100 lượt phụ nữ nghèo và trẻ em khó khăn. Các mô hình văn hóa-thể thao (27 CLB dân vũ, 10 CLB bóng chuyền hơi…) cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng.
Đoàn Thanh niên là lực lượng xung kích, tích cực hỗ trợ xây dựng nhà ở, tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và tổ chức ngày công giúp hộ nghèo sửa chữa nhà cửa, vườn tược. Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi cũng tham gia giám sát các công trình và vận động hội viên “giúp nhau làm kinh tế”.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị và sức mạnh cộng đồng, phong trào “Kiên Lao chung tay vì người nghèo, Không để ai bị bỏ lại phía sau” đang đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.
Hướng tới mục tiêu 2025, giảm nghèo đi đôi với nâng chất lượng sống, Xã Kiên Lao xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số lượng hộ nghèo mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, thu nhập, môi trường sống, phù hợp tinh thần Nghị quyết và yêu cầu của tỉnh.
Trong năm 2025, địa phương đặt quyết tâm: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án MTQG; Tăng tỷ lệ lao động có việc làm bền vững; Nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả theo hướng “xanh - an toàn - hữu cơ”; Tăng cường giám sát, phản biện của MTTQ và đoàn thể; Không để phát sinh hộ nghèo mới và kiểm soát tái nghèo.
Giảm nghèo bền vững là hành trình dài, nhưng Kiên Lao đang đi đúng hướng, với quyết tâm cao, sự hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần đoàn kết từ cộng đồng. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xây dựng vùng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.