03:18 19/03/2020

Chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch ở Ninh Thuận

Để chia sẻ những khó khăn đối với người dân thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện cách ly, chiều 19/3, Công ty cổ phần Điện mặt trời Phước Minh (thuộc Tập đoàn Trung Nam) đã tặng 1 tỷ đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Nam để mua nhu yếu phẩm cấp cho người dân.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Tâm Tiến (áo đen), Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam tặng 1 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị cách ly. 

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, Tập đoàn Trung Nam với vai trò là một trong những doanh nghiệp lớn đã và đang đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh sẽ đồng hành, sẻ chia khó khăn với tỉnh, đặc biệt là với người dân thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam. Tập đoàn Trung Nam cũng triển khai rất quyết liệt các biện pháp nhằm phòng ngừa, tránh lây lan dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động ở các công ty thuộc tập đoàn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam, đối với xã Phước Nam, thời gian qua đời sống của đồng bào gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, không có nước để sản xuất, phải bỏ đất hoang hơn một năm qua. Nay có dịch COVID-19, người dân thôn Văn Lâm 3 (nơi thường trú của bệnh nhân thứ 61 và 67 ) thực hiện cách ly phòng dịch trong thời gian 1 tháng lại càng tăng thêm khó khăn cho nhân dân.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh cũng như huyện Thuận Nam và đặc biệt là người dân vùng dịch rất cần sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ cần thiết từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đang chung tay thực hiện nhiều việc có ý nghĩa. Cụ thể, nhiều tờ rơi, bảng áp phích tuyên truyền và cách phòng chống dịch theo quy định, các loại hóa chất khử trùng, một số nhu yếu phẩm cần thiết... đã được cấp phát tới người dân.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)