Ngày 6/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến giai đoạn 2026 - 2031 và họp mặt kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026).
Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Đại hội.
Theo bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp là một trong những địa phương bị phun rải chất độc hóa học trong chiến tranh. Do vậy, hiện nay, trong toàn tỉnh có trên 17.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Số lượng nạn nhân sẽ còn tăng thêm bởi chất độc hóa học dioxin vẫn tiếp tục di truyền qua nhiều thế hệ và để lại di chứng nặng nề làm cho hàng ngàn trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật, nhiều phụ nữ bị vô sinh, nhiều gia đình có đến 2, 3, 4, 5 nạn nhân. Điển hình, ở Tiền Giang cũ có 48 gia đình có từ 3 nạn nhân trở lên. Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đa số bị các bệnh tật, dị tật khó điều trị khỏi. Nhiều người trong số nạn nhân phải chấp nhận cuộc sống vất vả, chết dần, chết mòn vì những bệnh tật rất thương tâm.
Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ vốn cho nhiều nạn nhân da cam tạo sinh kế, cải thiện đời sống, xây dựng 69 mái ấm da cam, hỗ trợ hơn 100 xe lăn, xe lắc, hơn 200 suất học bổng và tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 2.500 lượt nạn nhân, nuôi dưỡng thường xuyên 3.900 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Em Lê Tấn Đạt, nạn nhân da cam điển hình tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ những nỗ lực trong cuộc sống và công việc.
Em Lê Tấn Đạt, nạn nhân da cam tại phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, trải qua 2 lần phẫu thuật từ năm 9 tuổi, em đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành 12 năm học phổ thông và vào Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Khiếm khuyết của bản thân chưa từng khiến Đạt tự ti mà có lối suy nghĩ tích cực hơn, lấy sức mạnh tư duy làm nền tảng học tập và mang tri thức cống hiến cho xã hội. Bằng những kiến thức đã học và với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, nhà trường, Lê Tấn Đạt đã trở thành một giảng viên đào tạo công nghệ thông tin cho các đơn vị khác, đưa trí tuệ nhân tạo vào làm nền tảng phát huy năng lực của mình, tiếp tục cống hiến trí tuệ cho xã hội, không bị rào cản sức khỏe làm nhụt chí.
Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp đã trao 50 giấy khen và phần quà khích lệ tinh thần cho 50 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.