06:11 29/06/2012

Chứng khoán toàn cầu lại đi xuống

Sau khi khởi sắc ngắn ngủi trong chưa đầy hai phiên gần nhất, chứng khoán toàn cầu đã quay đầu giảm điểm trong phiên 28/6, kéo theo chứng khoán châu Á đỏ sàn ngay từ lúc mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 29/6.

Sau khi khởi sắc ngắn ngủi trong chưa đầy hai phiên gần nhất, chứng khoán toàn cầu đã quay đầu giảm điểm trong phiên 28/6, kéo theo chứng khoán châu Á đỏ sàn ngay từ lúc mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 29/6.

Lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế đầu tàu trong khu vực là Trung Quốc, cùng quan ngại về khả năng các nhà lãnh đạo châu Âu có thể sẽ ủng hộ các giải pháp cứng rắn trong cuộc chiến chống lại khủng hoảng nợ công của Khu vực Eurozone, đã tiếp tục phủ bóng đen u ám lên các thị trường châu Á với các chỉ số chính trong khu vực đều mất điểm.


 

Hình minh họa. Nguồn: Internet


Mở cửa phiên 29/6, Nikkei 225 của Nhật Bản đảo chiều để mất 62,65 điểm (tương ứng giảm 0,71%), xuống 8.811,46 điểm. Đồng yên mạnh trở lại cũng tạo sức ép lên thị trường Tokyo (Tôkyô), dẫn đến việc bán đi các cổ phiếu có liên quan đến đồng euro. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng để mất 1,44 điểm (0,07%) xuống 2.194,40 điểm.

Đêm trước (28/6) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng có một phiên trồi sụt rung lắc khi mất điểm mạnh vào đầu phiên song về cuối phiên lại phục hồi và chỉ để mất điểm nhẹ khi đóng cửa.

Nguyên nhân là các nhà đầu tư gia tăng mua lại cổ phiếu vào cuối phiên khi giá cổ phiếu đã trượt khá sâu và thị trường hy vọng rằng các lãnh đạo châu Âu có thể sẽ chấp nhận các giải pháp nhằm hạn chế cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực Eurozone.

Đóng cửa phiên 28/6, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều nằm trong vùng đỏ, với Dow Jones Industrial Average giảm 24,75 điểm (0,20%) xuống 12.602,26 điểm; S&P 500 mất 2,81 điểm (0,21%) xuống 1.329,04 điểm; trong khi Nasdaq trượt 25,83 điểm (0,90%) xuống 2.849,49 điểm.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đảo chiều đi xuống trong bối cảnh giới đầu tư có tâm lý lo ngại rằng cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực.

Kết phiên 28/6, cả ba chỉ số chính của chứng khoán châu Âu đều để mất điểm, trong đó FTSE 100 của Anh lùi 0,56% xuống 5.493,06 điểm; DAX 30 của Đức trượt 1,27% xuống 6.149,91điểm và CAC 40 của Pháp mất 0,37% xuống 3.051,68 điểm.

TTXVN/ Tin Tức