03:10 08/03/2012

Chứng khoán toàn cầu đảo chiều tăng điểm

Sau khi chứng khoán Mỹ và châu Âu chấm dứt 3 phiên giảm điểm liên tiếp vào phiên hôm qua (7/3), các thị trường chứng khoán châu Á cũng kết thúc chuỗi 3 ngày đi xuống liên tục ngay vào lúc mở cửa phiên 8/3, khi cả ba sàn giao dịch chủ chốt trong khu vực đều bật tăng.

Sau khi chứng khoán Mỹ và châu Âu chấm dứt 3 phiên giảm điểm liên tiếp vào phiên hôm qua (7/3), các thị trường chứng khoán châu Á cũng kết thúc chuỗi 3 ngày đi xuống liên tục ngay vào lúc mở cửa phiên 8/3, khi cả ba sàn giao dịch chủ chốt trong khu vực đều bật tăng ngay từ những phút giao dịch đầu tiên.

Những số liệu kinh tế tích cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ cùng sự lạc quan vào triển vọng Hy Lạp có thể đạt được thỏa thuận về hoán đổi nợ với các trái chủ tư nhân, là những lý do chính để chứng khoán Phố Uôn, châu Âu phiên hôm qua (7/3) và chứng khoán châu Á sáng nay đảo chiều khởi sắc đi lên.

Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. Ảnh: THX-TTXVN.


Mở phiên sáng nay, cả ba chỉ số chính trong khu vực đều đồng loạt tăng điểm, trong đó Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,48% (tương đương nhích thêm 11,44 điểm), lên 2.406,24 điểm; Hang Seng của Hồng Công tăng 0,67% (tương đương + 139,06 điểm) lên 20.766,84 điểm; Nikkei 225 của Nhật Bản cũng lấy lại 1,28% (+122,98 điểm) lên 9.699,04 điểm.

Đêm trước (7/3) tại Phố Uôn, chứng khoán Mỹ cũng đã chấm dứt 3 phiên đi xuống liên tiếp trước đó, sau khi các nhà đầu tư đón nhận số liệu tích cực từ thị trường việc làm Mỹ cùng những tín hiệu cho thấy có thể Hy Lạp sẽ đạt được thỏa thuận về hoán đổi trái phiếu với các chủ nợ tư nhân vào đúng ngày hạn chót để được nhận gói cứu trợ lần hai, giúp nước này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ cận kề.

Thị trường đi lên nhờ những dấu hiệu chắc chắn cho thấy số việc làm được tạo mới trong lĩnh vực tư nhân của Mỹ trong tháng 2 tăng lên và các hoạt động kinh tế trong quý IV/2011 cũng tăng mạnh hơn dự kiến.

Tuy nhiên, đà tăng vẫn có phần thận trọng do vẫn còn một ngày nữa mới đến hạn chót ký thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Hy Lạp với các nhà cho vay tư nhân - điều kiện tiên quyết để "con nợ" Hy Lạp nhận được gói cứu trợ lần hai trị giá 130 tỷ euro. Mặt khác, các nhà đầu tư cũng vẫn còn lo ngại về tốc độ tăng trưởng đang chậm lại của kinh tế toàn cầu.

Đóng cửa phiên 7/3, cả ba chỉ số chính của Phố Uôn đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average ghi thêm 78,18 điểm (+0,61%) lên 12.837,33 điểm; S&P 500 tiến thêm 9,27 điểm (+0,69%) lên 1.352,63 điểm và Nasdaq tăng 25,37 điểm (+0,87%) lên 2.935,69 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng hồ hởi đi lên trong bối cảnh các nhà đầu tư đón nhận những thông tin tích cực đã tranh thủ mua vào ở vùng mức giá rẻ do các cổ phiếu đã giảm mạnh trong các phiên đỏ sàn trước đó.

Đóng cửa phiên 7/3, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm, với FTSE 100 của Luân Đôn tăng 0,44% lên 5.791,44 điểm; DAX 30 của Đức nhích 0,57% lên 6.671,11 điểm, và CAC-40 của Pari tiến thêm 0,89% lên 3.392,33 điểm.


Thùy Chi (Theo AFP)