Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều trong phiên 11/8, giữa lúc nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm định hướng về lãi suất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Thông tin cho rằng các gã khổng lồ bán dẫn Nvidia và AMD sẽ nộp 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ cũng củng cố kỳ vọng về việc nước này sẽ tiếp tục tạm dừng áp thuế cao hơn đối với Bắc Kinh. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trong ngày 11/8 đã ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.
Kết thúc phiên giao dịch, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 43.975,09 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng mất 0,3% còn 6.373,45 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,3% xuống 21.385,40 điểm.
Hiện tại, thị trường đang chờ đợi số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới của Mỹ. Giới đầu tư đã tăng cường đặt cược rằng Fed sẽ hạ chi phí đi vay tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng Chín, sau một loạt báo cáo – đặc biệt là về việc làm – cho thấy hiện trạng đáng lo ngại của nền kinh tế Mỹ.
Theo chuyên gia Adam Sarhan từ công ty tư vấn đầu tư 50 Park Investments, CPI thấp hơn dự kiến vẫn có thể là "một con dao hai lưỡi". Dù lạm phát thấp hơn sẽ cho Fed không gian để cắt giảm lãi suất, nhưng mặt khác điều đó lại không phải là tín hiệu tích cực vì nó cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.
Tâm điểm chú ý cũng đang hướng về hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu tại Alaska. Hội nghị này có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn tại Ukraine và nới lỏng các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây đối với Moskva.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,4% lên 9.129,71 điểm khi đóng cửa. Ngược lại, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,6% xuống 7.698,52 điểm, còn chỉ số DAX tại Frankfurt mất 0,3% còn 24.081,34 điểm.
Áp lực giảm điểm đặc biệt đến từ nhóm cổ phiếu quốc phòng, do các nhà đầu tư tính toán đến khả năng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc.
Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 11/8, VN-Index tăng 11,91 điểm (0,75%) lên 1.596,86 điểm, đánh dấu mức chốt phiên giao dịch cao nhất lịch sử. Chỉ số HNX - Index tăng 4 điểm (hay 1,47%) lên 276,46 điểm.