03:18 25/03/2019

Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm trong phiên 25/3

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á ngày 25/3 đồng loạt giảm điểm, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về tình trạng kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, trong phiên giao dịch đầu ngày 25/3, chỉ số FTSE 100 trên thị trường chứng khoán London (Anh) đã giảm gần 0,6% so với mức chốt phiên giao dịch ngày 22/3, xuống còn 7.166,56 điểm; Chỉ số DAX trên thị trường Frankfurt (Đức) giảm gần 0,4% xuống 11.323,20 điểm; chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris (Pháp) giảm 1,1% xuống 5.211,76 điểm. 

Các thị trường chứng khoán tại châu Á cũng giảm sau khi chứng kiến hoạt động bán ra ồ ạt trên thị trường chứng khoán Phố Wall cuối tuần qua do giới đầu tư lo ngại về thể trạng kinh tế toàn cầu và nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ - nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 25/3, trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei mất 3,01% (650,23 điểm) so với chốt phiên ngày 22/3 xuống 20.977,11 điểm. Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 2,03% (590,01 điểm) xuống 28.523,35 điểm; chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải) giảm 1,97% (61,12 điểm) xuống 3.043,03 điểm. Thị trường Sydney (Australia) giảm 1,3%; Singapore giảm 1,2%, còn thị trường Seoul (Hàn Quốc) mất 1,7%. Các thị trường chứng khoán khác như Wellington (New Zealand), Manila (Philippines), Taipei (Đài Bắc-Trung Quốc) và Jakarta (Indonesia) cũng đồng loạt giảm. 

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/3, chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau do những số liệu yếu kém từ kinh tế Mỹ và châu Âu. Thống kê cho thấy hoạt động chế tạo tại Mỹ trong tháng 3 yếu hơn dự kiến, trong khi những báo cáo về kinh tế châu Âu và Nhật Bản cũng không khá hơn. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay xuống còn 2,1% so với mức tăng 2,3% đưa ra hồi tháng 12/2018. Sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày từ 19-20/3, FED thông báo giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25-2,5%. Phần lớn quan chức cấp cao về hoạch định chính sách của FED cho rằng không cần thiết phải tăng lãi suất trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và nhiều nhà kinh tế cảnh báo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây ra những tác động mang tính dây chuyền lớn hơn và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Minh Châu (TTXVN)