05:12 31/05/2012

Chứng khoán thế giới đỏ sàn

Theo sau đà đi xuống của chứng khoán Mỹ và châu Âu, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đỏ sàn.

Sáng 31/5, theo sau đà đi xuống của chứng khoán Mỹ và châu Âu, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đồng loạt đỏ sàn.

 

Thị trường chứng khoán thế giới trên đà giảm điểm. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tại Nhật Bản, vào đầu phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tôkyô đánh mất 175,23 điểm (2,03%) xuống 8.457,96 điểm.

 

Đà đi xuống của chứng khoán Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này công bố số liệu cho thấy trong tháng 4/2012, sản lượng của các nhà máy chỉ tăng 0,2%, thấp hơn so với dự kiến. Con số này là dấu hiệu cho thấy đà phục hồi kinh tế "ì ạch" của "xứ Phù tang".

 

Kenichi Hirano, nhà điều hành thuộc Tachibana Securities, nhận định chỉ số Nikkei 225 có thể vẫn duy trì ở mức thấp trong phiên cuối tháng này, trước mối lo sợ về cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào thời điểm đồng euro liên tục giảm giá so với các đồng tiền khác.

 

Theo ông Hirano, sự yếu đi của đồng euro là một vấn đề gây lo ngại, khi đồng yên mạnh lên sẽ tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản.

 

Cùng đà đi xuống, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) giảm 14,67 điểm (0,62%) xuống 2.370 điểm.

 

Trong khi đó, tại Hồng Công, trong những phút giao dịch đầu tiên chỉ số Hang Seng giảm 299,74 điểm (1,6%) xuống 18.390,48 điểm.

 

Đêm trước, tại Mỹ, TTCK chìm sâu trong sắc đỏ, do các nhà đầu tư đào sâu mối lo sợ về các ngân hàng yếu kém của Tây Ban Nha. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đánh mất 160,83 điểm (1,28%) và đóng cửa ở mức 12.419,86 điểm; còn chỉ số S&P 500 giảm 19,10 điểm (1,43%) xuống 1.313,32 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 33,63 điểm (1,17%) xuống 2.837,36 điểm.

 

Chuyên gia Dick Green thuộc trang Briefing.com cho rằng không có gì có thể đẩy chứng khoán đi lên trước những thông tin tiêu cực mới về châu Âu, đặc biệt là về Tây Ban Nha.

 

Vấn đề được đặt ra hiện nay là tình hình tài chính tại châu Âu rất nan giải, song các quốc gia vẫn không thể nhất trí về biện pháp về dẹp tan "cơn bão nợ".

 

Phiên này, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Chính phủ Mỹ chạm mức thấp chưa từng có trong 60 năm qua, trong khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai năm so với đồng euro, do các nhà đầu tư chuyển hướng sang mua các tài sản của Mỹ, như một nơi trú ẩn an toàn.

 

Trà My