11:08 13/11/2020

Chứng khoán thế giới đi xuống phiên 12/11 do lo ngại số ca mắc COVID-19 gia tăng

Thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm trong phiên ngày 12/11 khi đà tăng điểm gần đây đã “bốc hơi” giữa bối cảnh hy vọng về vắc-xin ngừa COVID-19 đã bị “lấn át” bởi những lo ngại về số ca mắc mới gia tăng, đe doạ sự phục hồi kinh tế toàn cầu. 

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nhà phân tích thị trường Joshua Mahony thuộc công ty thương mại trực tuyến IG cho hay việc tung ra vắc-xin ngừa COVID-19 chậm trễ khiến các nhà đầu tư “chùn bước”.

Tại thị trường New York, chỉ số Dow Jones giảm 1,1% xuống 29.080,17 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1% xuống 3.537,01 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,7% xuống 11.709,59 điểm.

Thông tin về lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước không đủ để khích lệ niềm tin của các nhà đầu tư.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,7% xuống 6.338,94 điểm, sau số liệu chính thức cho thấy tốc độ tăng trưởng của kinh tế Anh đã tiếp tục giảm tốc trong tháng 9/2020. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,2% xuống 13.052,95 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 1,5% xuống 5.362,57 điểm do số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng bất chấp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được triển khai. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1,1% xuống 3.428,20 điểm. Các chỉ số chứng khoán đi xuống

Giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới những diễn biến ở Washington khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không công nhận kết quả cuộc bầu cử mà các hãng truyền thông đưa ra trong tuần trước. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về quá trình chuyển giao công việc cho ông Joe Biden, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các nhà lập pháp Mỹ có thể thông qua gói kích thích kinh tế bổ sung được nhiều người kỳ vọng hay không.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tăng 0,74% lên 959,28 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,97% lên 144,62 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (Theo AFP)