11:08 25/11/2021

Chứng khoán thế giới chạy ngược chiều phiên 24/11

Thị trường chứng khoán thế giới biến động ngược chiều nhau trong phiên 24/11, trong đó chứng khoán Phố Wall phần lớn tăng và đồng USD mạnh lên theo sau một loạt số liệu kinh tế trước đợt nghỉ lễ cuối tuần.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu vẫn chịu sức ép trước lo ngại tái áp đặt các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 29/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại New York, hai trên ba chỉ số chính của Mỹ là S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng lần lượt là 0,2% lên 4.701,46 điểm và 0,4% lên 15.845,22 điểm trước đợt nghỉ Lễ tạ ơn 25/11, thời điểm các thị trường Mỹ đóng cửa, và ngày “Black Friday” khởi động mùa mua sắm diễn ra ngày hôm sau 26/11. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 35.804,38 điểm.

Chỉ số S&P 500 đã đóng phiên gần mức cao kỷ lục khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 1969, trong khi thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng đều tăng hơn dự kiến. Tuy nhiên, doanh số bán nhà mới thấp hơn dự kiến và lượng đơn đặt hàng hàng hóa bền vững giảm.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương nước này) cho thấy những lo ngại về giá cả tăng cao khi dữ liệu cho thấy lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương và trong tháng 10/2021 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Biên bản này đã làm tăng thêm kỳ vọng về việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn, một yếu tố thúc đẩy đồng USD mạnh lên.

Tại châu Âu, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đóng phiên giảm 0,4% xuống 15.878,39 điểm, sau khi liên minh trung tả của các đảng công bố một thỏa thuận thành lập chính phủ tiếp theo, đưa Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) lên nắm quyền lần đầu tiên sau 16 năm.

Quá trình chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh các thị trường cân nhắc những rủi ro về các hạn chế bổ sung do dịch COVID-19 gây ra ở châu Âu.

Chỉ số CAC 40 của Paris giảm nhẹ 0,1% xuống 7.042,23 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,3% lên 7.286,32 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 4.276,25 điểm.

Cơ quan y tế Liên minh châu Âu ngày 24/11 đã kêu gọi các quốc gia thành viên "khẩn cấp" đưa ra các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 để giảm gánh nặng tiềm ẩn "rất cao" mà dịch bệnh này gây ra vào tháng 12/2021 và tháng 1/2022.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 24/11, chỉ số VN - Index tăng 1,72% (25,24 điểm) lên 1.488,87 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 6,98 điểm (1,56%) lên 455,58 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)