Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch 5/2, với chỉ số Nasdaq rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 sau khi các tập đoàn công nghệ lớn công bố kế hoạch gia tăng chi phí đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI).
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 1,23%, đóng cửa ở mức 6.798,40 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,59% xuống 22.540,59 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 1,20% xuống 48.908,72 điểm.
Làn sóng bán tháo bùng phát sau khi Alphabet, công ty mẹ của Google thông báo kế hoạch chi tiêu vốn cho năm 2026 có thể lên tới 185 tỷ USD. Tổng chi phí đầu tư cho AI của nhóm các tập đoàn công nghệ hàng đầu (Big Tech) dự kiến sẽ vượt ngưỡng 500 tỷ USD trong năm nay.
Trong những tháng gần đây, các nhà đầu tư ngày càng trở nên thận trọng hơn đối với việc chi tiêu mạnh tay cho trí tuệ nhân tạo AI khi họ chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc liệu các khoản đầu tư đó có thực sự thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận hay không.
Phiên này, giá cổ phiếu Microsoft giảm 5% và của Oracle giảm 7%. Giá cổ phiếu Amazon giảm 4,4% trong phiên chính thức và tiếp tục giảm thêm 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi đưa ra dự báo chi phí vốn tương tự các đối thủ.
Chuyên gia Tom Hainlin tại công ty quản lý tài sản U.S. Bank Wealth Management tại Minneapolis, nhận định đây là lần đầu tiên công chúng thấy các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn như Microsoft, Alphabet và Amazon trải qua một chu kỳ chi phí vốn thực sự khổng lồ và thị trường đang cân nhắc về việc liệu khoản đầu tư này cuối cùng có chuyển hóa thành kết quả thực tế hay không.
Ngành phần mềm và dịch vụ dữ liệu chịu áp lực lớn khi các công cụ AI mới đe dọa thay thế các phần mềm truyền thống. Chỉ số phần mềm và dịch vụ thuộc S&P 500 giảm 4,6%, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp. Bên cạnh đó, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn từ các cổ phiếu tăng trưởng sang các cổ phiếu giá trị có định giá thấp hơn. Trong khi chỉ số cổ phiếu tăng trưởng thuộc S&P 500 giảm hơn 4% trong tuần, chỉ số cổ phiếu giá trị chỉ giảm nhẹ 0,9%.
Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần kết thúc vào ngày 31/1 tăng cao hơn dự kiến. Đồng thời, số lượng việc làm cần tuyển dụng trong tháng 12 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 5/2, chỉ số VN-Index giảm 8,87 điểm (0,50%) xuống 1.782,56 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 2,91 điểm (1,09%) xuống 263,04 điểm.