Mở cửa phiên 7/5, chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt thiết lập các mức cao kỷ lục mới nhờ đà thăng hoa của nhóm cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall, cùng kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tại Nhật Bản, thị trường giao dịch bùng nổ ngay khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Theo đó, chỉ số Nikkei 225 vọt tăng 4,1% lên 61.937,78 điểm tính đến giữa phiên sáng và chính thức xô đổ mốc 61.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tiếp tục nối dài chuỗi ngày thăng hoa khi tăng 53,34 điểm (0,72%) lên 7.437,90 điểm vào đầu phiên. Thậm chí, có thời điểm chỉ số này đã chạm mức đỉnh lịch sử mới là 7.523,84 điểm. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là hai "gã khổng lồ" ngành bán dẫn Samsung Electronics và SK hynix với mức tăng lần lượt 1,88% và 0,81%.
Động lực chính thúc đẩy các thị trường chứng khoán châu Á đến từ những diễn biến tích cực liên quan đến tình hình Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng nước này và Iran có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột trước chuyến công du Trung Quốc của ông dự kiến vào hai ngày 14-15/5. Hiện giới chức hai nước đang thảo luận về một biên bản ghi nhớ sơ bộ nhằm kết thúc chiến tranh và xây dựng khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường khu vực còn nhận được cú hích lớn từ Phố Wall. Đêm qua, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đã xác lập kỷ lục mới nhờ báo cáo kết quả kinh doanh vượt trội của hãng chất bán dẫn AMD. Kết quả này đã tiếp tục thổi bùng "cơn sốt" đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ tại châu Á.