Thị trường chứng khoán Nga lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba năm vào ngày 8/10 sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhận xét rằng quan hệ giữa Washington và Moskva đang “sụp đổ”.
Quang cảnh bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán Moskva, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 8/10, theo giờ địa phương, cho biết đà giảm kéo Chỉ số MOEX Russia - chỉ số chuẩn chính của thị trường chứng khoán Liên bang Nga - xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022.
Trước đó, trong một phát biểu đưa ra cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov nói: “(Liên bang Nga và Mỹ) có một mối quan hệ đang nứt rạn và sụp đổ, Người Mỹ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bây giờ những vết nứt đã chạm tới nền móng”.
Phát ngôn của ông Ryabkov đã phá tan hy vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt là khi vị quan chức này cho rằng “động lực mạnh mẽ” hướng tới hòa bình, được xây dựng trên nền cuộc gặp ngày 15/8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Alaska, đã “cạn kiệt phần lớn”.
Ngay sau tuyên bố của ông Ryabkov, Chỉ số MOEX Russia giảm 4,05%, xuống mức thấp kỷ lục kể từ tháng 9/2022. Trong ngày, cổ phiếu một loạt doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga ghi nhận mức giảm đáng kể: tính đến 18h35 giờ Moskva, cổ phiếu Gazprom giảm 4,1%, tỉ lệ này với Sberbank là 4,9%, VTB 4,7% và Rosneft 2,5%.
Cổ phiếu tập đoàn thép Severstal giảm 4,9% trong khi cổ phiếu của Aeroflot - hãng hàng không lớn nhất Liên bang Nga - mất 5%, cổ phiếu công ty khai khoáng Mechel lao dốc 6,7%. Cổ phiếu các tập đoàn khác như Rostelecom, Inter RAO và Magnitogorsk Iron and Steel Works đều sụt hơn 5%.
Theo báo The Kyiv Independent, đợt lao dốc trên là đòn mới giáng vào nền kinh tế Liên bang Nga, vốn đang chịu áp lực bởi lạm phát cao, tăng trưởng chậm lại và lãi suất ở mức gần kỷ lục khi xung đột Ukraine kéo dài.
Các lệnh trừng phạt quốc tế tiếp tục giới hạn quyền tiếp cận thị trường của Liên bang Nga trong khi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng xăng dầu ở nước này
Hai tháng sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, Moskva không đạt được tiến triển cụ thể nào hướng tới hòa bình.
Trong khi đó, gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã có giọng điệu cứng rắn hơn đối với Moskva.
Trong phát biểu đưa ra ngày 23/9, Tổng thống Trump nói rằng ông tin Ukraine có thể giành lại toàn bộ vùng đất mà Liên bang Nga đang kiểm soát, hiện chiếm khoảng một phần năm lãnh thổ nước này.
“Ông Putin và Liên bang Nga đang gặp rắc rối kinh tế LỚN, và đây là thời điểm để Ukraine hành động”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/9.
Ngay hôm sau, vào ngày 24/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ xuất phát từ việc ông vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 tại New York.
Ông Peskov cũng gạt đi bình luận của Tổng thống Trump rằng Liên bang Nga là một “con hổ giấy”, và nói rằng Liên bang Nga là một con gấu chứ không phải hổ, và “không hề tồn tại một con gấu giấy nào cả”.
Ông Peskov khẳng định: “Liên bang Nga vẫn duy trì khả năng chống chịu. Liên bang Nga vẫn duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô”, đồng thời cho biết thêm: “Đúng là Liên bang Nga đang gặp một số căng thẳng và vấn đề trong nhiều lĩnh vực kinh tế, vốn tất yếu gắn với vô số các hạn chế, lệnh trừng phạt và vân vân mà chúng tôi phải đối mặt, cùng với biến động kinh tế toàn cầu. Không chỉ riêng lệnh trừng phạt”.
Gần nhất là vào hôm 6/10, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, loại vũ khí với tầm bắn lên tới 2.500 km cho Ukraine, điều có thể cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi đã phần nào đưa ra quyết định về vấn đề đó. Tôi cần phải hỏi xem họ sẽ đưa tên lửa đi đâu”, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”.
Sau đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng quan hệ Moskva - Washington sẽ bị hủy hoại nếu điều đó xảy ra. Ông cũng cho rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được hệ thống vũ khí phức tạp như vậy nếu không có sự tham gia trực tiếp của binh sĩ Mỹ.
Theo các nguồn tin của hãng tin Reuters, Mỹ khó có khả năng cung cấp Tomahawk cho Ukraine do các kho dự trữ hiện có đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác. Tờ Financial Times cũng đưa tin một số cố vấn thân cận với ông Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng thay đổi cục diện chiến trường của Tomahawk.