11:12 20/11/2012

Chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng mạnh

Cùng với đà tăng của giá dầu, chỉ số chứng khoán tại Mỹ và châu Âu cũng tăng mạnh.

Cùng với đà tăng của giá dầu, chỉ số chứng khoán tại Mỹ và châu Âu cũng tăng mạnh.

Hy vọng Nhà Trắng và phe Cộng hòa sớm thỏa hiệp để giải quyết tình trạng bế tắc tài chính cộng với kết quả làm ăn khả quan hơn của các công ty và đà phục hồi ấn tượng của thị trường bất động sản, là những nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư an tâm hơn, bỏ tiền ra mua tài sản, khiến cho chỉ số chứng khoán tại thị Mỹ và cả châu Âu trong ngày 19/11 tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua.


Chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Nguồn: Internet.


Số liệu từ sàn giao dịch chứng khoán New York (Niu Yoóc) cho biết ngày 19/11, trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 207,65 điểm, tương đương 1,7%, lên 12.795,96 điểm.

Chỉ số Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 2,0% trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite tăng 2,2%, lên 2.916,07 điểm. Đây là lần tăng giá mạnh nhất của Dow Jones và Standard & Poor 500 kể từ đầu tháng 9/2012 và là lần tăng giá mạnh nhất của Nasdaq kể từ tháng 7/2012.

Chỉ số AAPL của hãng Apple, thành viên trong nhóm cổ phiếu Nasdaq tăng mạnh nhất, tới 7,2%, trong khi cổ phiếu BAC của Bank of America, thành viên trong nhóm cổ phiếu Dow Jones, cũng tăng tới 4,06%.

Cố vấn cao cấp của tập đoàn đầu tư bất động sản BlackRock, ông Bob Doll cho biết nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường chứng khoán là do họ nhận thấy những tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 16/11 giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama và đảng Dân chủ với phe Cộng hòa, theo đó hai bên có thể đạt được một thỏa hiệp về cắt giảm ngân sách và tăng thuế trước ngày 1/1/2013.

Thông tin về khoản lợi nhuận tăng vọt 76% của tập đoàn xây dựng nhà Lowe trong quý III/2012 đã góp phần củng cố thêm nhận định của giới chuyên gia về tốc độ hồi phục mạnh hơn của thị trường bất động sản Mỹ.

Ngoài ra, chỉ số chứng khoán tại thị trường châu Âu cũng tăng khá mạnh, trong đó chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 2,4%, CAC 40 của Pháp tăng 2,5% và DAX 30 của Đức tăng 2,9%.


TTXVN/ Tin Tức