01:00 14/01/2012

Chứng khoán Mỹ và châu Âu lao dốc do đe dọa của S&P

Thông tin hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S & P) dự kiến đánh tụt hạng tín nhiệm tín dụng của một số nước trong Khu vực đồng euro (Eurozone) đã khiến chứng khoán Mỹ và châu Âu ngày 13/1 chìm trong sắc đỏ.

Thông tin hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S & P) dự kiến đánh tụt hạng tín nhiệm tín dụng của một số nước trong Khu vực đồng euro (Eurozone) đã khiến chứng khoán Mỹ và châu Âu ngày 13/1 chìm trong sắc đỏ.

Mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ lúc 22 giờ 45 (giờ VN) ngày 13/1, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt giảm hơn 1%; cụ thể là Dow Jones giảm 1,1%, S&P 500 giảm 1,22% và Nasdaq giảm 1,06%.

Các thị trường chứng khoán châu Âu cùng thời điểm này cũng đồng loạt lao dốc. Chỉ số chứng khoán châu Âu Euro Stoxx giảm 1,26%. Các chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh giảm 1,2%; CAC 40 của Pháp giảm 1,12% và DAX của Đức giảm 1,5%.

“Việc thêm bất kỳ một nước thuộc Eurozone, đặc biệt là những nền kinh tế lớn như Pháp và Đức, bị hạ mức tín nhiệm tín dụng sẽ là một cú đánh mang tính hủy diệt đối với các nhà lãnh đạo châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối vào cuối tháng này”, chuyên gia Simon Furlong của hãng Spreadex nhận định với hãng tin AFP.

H.H