06:09 03/06/2020

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm

Thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch 2/6, giữa lúc các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến các biện pháp kích và việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, thay vì quan tâm đến làn sóng biểu tình tại Mỹ 

Chú thích ảnh
 Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 26/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, lên 25.742,65 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 0,8%, lên 3.080,82 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,6%, lên 9.608,37 điểm.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 2/6 thông báo tiếp tục kéo dài lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thành phố này đến ngày 7/6, do bùng phát bạo lực và nạn cướp bóc trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Bất chấp tình hình hỗn loạn, các nhà đầu tư đã phản ứng một cách “thờ ơ” và chú ý nhiều hơn đến một loạt biện pháp kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi cơ quan này bơm thêm thanh khoản vào các thị trường tài chính, qua đó đẩy giá cổ phiếu tăng lên.

Nhà quản lý cao cấp Nate Thooft của Manulife Investment Management cho rằng, thị trường đang tập trung chú ý vào tính hiệu quả của các biện pháp kích thích. Theo ông Thooft, bất chấp các yếu tố kinh tế vĩ mô và số liệu kinh tế bi quan, các nhà đầu tư vẫn lạc quan rằng tình hình sẽ tốt hơn từ bây giờ.

Còn tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 2/6, chỉ số VN - Index giảm 3,87 điểm (0,44%) xuống 874,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 484 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6.925,732 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 249 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 0,5 điểm (0,44%) xuống 113,64 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 79,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 915,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 103 mã giảm giá.

Q.Chung  (TTXVN)