Thị trường chứng khoán Mỹ vừa ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày 31/3, khi những đồn đoán về khả năng xuống thang xung đột tại Trung Đông đã giúp giải tỏa nỗi lo về lạm phát toàn cầu vốn bị đẩy cao bởi giá dầu trong những tuần qua.
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt khởi sắc sau khi tờ the Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ với các trợ lý về việc sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, thông tin này đã mang lại hy vọng về một kịch bản "rút lui sớm" cho các bên tham gia xung đột.
Phiên giao dịch ngày 31/3 chứng kiến mức tăng trong ngày lớn nhất của các chỉ số kể từ tháng 5/2025. Chỉ số S&P 500 nhảy vọt 2,91%, đóng cửa ở mức 6.528,52 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng mạnh 3,83%, lên mức 21.590,63 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,49%, đạt 46.341,51 điểm.
Ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, nhận định: "Những gì chúng ta đang thấy trên thị trường vốn hiện nay là sự kỳ vọng vào một cơ hội sớm chấm dứt thù địch. Dù các chi tiết cụ thể còn khá ít ỏi, nhưng thị trường đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz có thể trở lại bình thường".
Mặc dù có phiên bùng nổ, nhưng tính chung cả quý, S&P 500 và Dow Jones vẫn ghi nhận mức sụt giảm hàng quý sâu nhất kể từ năm 2022. Trước đó vào tuần trước, cả Dow Jones và Nasdaq đều đã rơi vào vùng điều chỉnh khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh kỷ lục. Trên sàn S&P 500, số lượng mã tăng giá áp đảo số mã giảm theo tỷ lệ lên tới 5,2 : 1.
Nỗi lo về lạm phát vẫn còn hiện hữu do giá dầu tăng cao từ cuộc chiến Iran. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay thay vì cắt giảm.
Về dữ liệu kinh tế, số lượng việc làm cần tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 2/2026 đã giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi hoạt động tuyển dụng rơi xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm. Điều này cho thấy những dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động dưới tác động của chi phí năng lượng và lãi suất cao.