02:08 18/02/2026

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ và tài chính

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 17/2 với mức tăng nhẹ sau nỗ lực phục hồi từ những đợt sụt giảm đầu phiên. Nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính trở thành điểm tựa chính giúp các chỉ số đảo chiều thành công.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi sụt giảm tới 1,5% vào đầu phiên, nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 đã xóa bỏ đà giảm để đóng cửa với mức tăng 0,5%. Sự bứt phá của các "ông lớn" như Nvidia và Apple đã bù đắp cho đà trượt dốc của Microsoft và Oracle.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, chỉ số Dow Jones tăng 32,26 điểm (0,07%) lên 49.533,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 7,05 điểm (0,10%) lên 6.843,22 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 31,71 điểm (0,14%) lên 22.578,38 điểm.

Đi ngược với các cổ phiếu công nghệ và tài chính, nhóm cổ phiếu phần mềm vẫn chịu áp lực nặng nề với mức giảm 1,6%, do những lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống đã gây ra làn sóng bán tháo. Sự không chắc chắn còn gia tăng khi các đối thủ từ Trung Quốc, điển hình là Alibaba với mô hình Qwen 3.5, bắt đầu phô diễn khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp một cách độc lập.

Ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư tại Ingalls & Snyder, nhận định, thị trường hiện đang tập trung vào các biến động ngắn hạn, nhưng xu hướng đầu tư vào AI sẽ sớm chiếm ưu thế trở lại.

Bên cạnh công nghệ, nhóm ngành tài chính là điểm sáng của phiên này. Sự tăng trưởng của các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và JPMorgan Chase đã giúp chỉ số Dow Jones đảo chiều từ mức giảm 0,7% đầu phiên sang sắc xanh khi chốt cửa.

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưu thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - dự kiến công bố cuối tuần này. Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến tuần trước đã đẩy xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6/2026 lên mức 63%.

Các quan chức Fed vẫn duy trì quan điểm thận trọng. Trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee gợi ý về khả năng có thêm vài đợt cắt giảm lãi suất, nếu lạm phát tiến về mục tiêu 2%, Thống đốc Michael Barr và Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly lại nhấn mạnh việc cần đánh giá thêm dữ liệu về rủi ro lạm phát và tác động của năng suất AI trước khi thực hiện các bước đi tiếp theo.

Tại Việt Nam, các thị trường đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Diệu Linh/TTXVN (Tổng hợp)