05:14 08/05/2013

Chứng khoán Mỹ đạt kỷ lục mới

Số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết tại phiên giao dịch cuối cùng ngày 7/5 chỉ số Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp tăng 87,31 điểm, lên 15.056,20 điểm...

Được khích lệ bởi các chỉ số của kinh tế Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, ngày 7/5 các nhà đầu tư đã tung tiền vào thị trường, làm cho giá chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đạt mức cao kỷ lục.

Số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết tại phiên giao dịch cuối cùng ngày 7/5 chỉ số Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp tăng 87,31 điểm, lên 15.056,20 điểm.

Chỉ số chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục. Ảnh: Internet.


Đây là mức giá cao nhất chưa từng có của loại chỉ số danh giá này. Một mức giá rất ấn tượng vì cách đây 3 tháng, loại chỉ số này mới lần đầu tiên kể từ năm 2007 chỉ đạt ngưỡng 14.000 điểm.

Chỉ số Standard & Poor's 500 của 404 doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng lập kỷ lục mới, tăng 0,52%, lên 1.625,96 điểm. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp chỉ số Standard & Poor' 500 tăng giá.

Như vậy kể từ đầu năm tới nay, chỉ số Standard & Poor' 500 đã tăng tổng cộng 14% trong khi chỉ số Dow Jones tăng tổng cộng 15%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite trong ngày cũng tăng 3,66 điểm, lên 3.396,63 điểm.

Chiến lược gia đầu tư toàn cầu Sean Lynch thuộc ngân hàng Wells Fargo Private Bank cho biết các nhà đầu tư phấn khích và có phần bất ngờ với đơn đặt hàng công nghiệp của Đức trong tháng 3 tăng tới 2,2% thay vì giảm 0,5% như nhiều chuyên gia dự báo.

Đây là dấu hiệu về sự cải thiện nhanh chóng của một trong những nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurrozone).

Kết quả làm ăn khá hơn của các công ty và doanh nghiệp Mỹ cộng với việc Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tiếp tục duy trì gói cứu trợ thứ 3 (QE-3) cũng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư an tâm hơn khi tung tiền vào thị trường.

Một số chuyên gia phân tích dự báo, với đà này, chỉ số Dow Jones đến cuối năm nay có thể đạt ngưỡng 16.000 điểm.


TTXVN/ Tin tức