05:08 20/05/2020

Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống phiên 19/5

Trong phiên giao dịch 19/5, thị trường Phố Wall đảo chiều đi xuống khi các quan chức kinh tế của Mỹ cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro, khiến thị trường đánh mất đà đi lên trong phiên trước đó.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 1,6%, xuống 24.206,86 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 1,1% xuống 2.922,94 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,5% xuống còn 9.185,10 điểm.

Nhiều chuyên gia cho biết không có gì bất thường khi chứng kiến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán sau khi tăng mạnh phiên trước đó. Tuy nhiên, một phiên điều trần cấp cao tại Quốc hội Mỹ đã nêu bật mối quan tâm về việc làm thể nào để phục hồi nền kinh tế một cách an toàn. Phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cảnh báo nền kinh tế nước này đang đứng trước nguy cơ "tổn thất lâu dài" khi lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 ngày càng kéo dài. Trong khi đó, Nhà Trắng kêu gọi các bang sớm mở lại hoạt động một cách an toàn.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/5, chỉ số VN - Index tăng 8,91 điểm (1,06%) lên 845,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 385 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 8.060,628 tỷ đồng. Toàn sàn có 231 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 135 mã giảm giá.

Chỉ số HNX - Index phiên này tăng  0,29 điểm (0,27%) lên 108,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 622,798 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 81 mã giảm giá.

Q.Chung (TTXVN)