Phiên 13/10 ghi dấu mốc VN-Index lập đỉnh lịch sử mới ở 1.765,12 điểm, tăng 17,57 điểm. Tuy nhiên, phía sau sắc xanh của chỉ số, thị trường lại nghiêng về bên bán với hơn 400 mã giảm, thể hiện trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”.
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN
Bất chấp sự thận trọng đầu phiên, dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ vào cuối phiên 13/10, tập trung vào nhóm bất động sản và ngân hàng, giúp VN-Index tăng 17,57 điểm lên 1.765,12 điểm, kéo dài chuỗi tăng lên 4 phiên liên tiếp và cũng là 4 phiên thiết lập đỉnh lịch sử.
Phiên giao dịch ngày 13/10 khép lại với mức tăng ấn tượng của thị trường. Cụ thể, VN-Index tăng 17,57 điểm lên 1.765,12 điểm; HNX-Index tăng 1,73 điểm lên 275,35 điểm. Mặc dù chỉ số tăng mạnh, nhưng có thể thấy thị trường đang ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” với 409 mã giảm và 273 mã tăng; trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với 17 mã tăng, 10 mã giảm và 3 mã đứng giá.
Thanh khoản cải thiện rõ rệt so với phiên trước, cho thấy dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1,23 tỷ cổ phiếu, tương đương 38.500 tỷ đồng; trên HNX đạt hơn 130 triệu cổ phiếu, giá trị 3.200 tỷ đồng.
Trong phiên chiều, lực cầu gia tăng giúp VN-Index bật mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Các mã VIC, TCB, VRE và VJC là nhóm đóng góp tích cực nhất. Ở chiều ngược lại, VCB, HPG, FPT, VPB vẫn chịu áp lực điều chỉnh nhưng tác động không lớn.
HNX-Index cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc, với các mã KSV (tăng 9,96%), CEO (tăng 9,85%), SHS (tăng 1,13%), VIF (tăng 4,52%) góp phần củng cố đà tăng.
Xét theo nhóm ngành, bất động sản là tâm điểm dẫn dắt thị trường, nhờ lực đẩy từ VIC (tăng 6,98%), VHM (tăng 0,98%), VRE (tăng 6,57%) và NVL (tăng 2,56%). Theo sau là nhóm tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu.
Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin giảm mạnh nhất, chủ yếu do FPT (giảm 2,19%), CMG (giảm 1,75%), ELC (giảm 2,67%) và DLG (giảm 1,43%).
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.182 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở các mã HPG (394,31 tỷ đồng), VRE (371,99 tỷ đồng), MBB (306,5 tỷ đồng) và VHM (279,08 tỷ đồng). Trên HNX, khối này mua ròng hơn 72 tỷ đồng, chủ yếu tại CEO (139,75 tỷ đồng), DTD (2,03 tỷ đồng).
Như vậy, dòng tiền nội tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bất động sản - yếu tố giúp thị trường duy trì đà tăng bốn phiên liên tiếp và củng cố tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trong giai đoạn đầu quý IV.