07:15 25/07/2014

Chứng khoán Hong Kong vọt cao nhất 3 năm

Tuần qua, thị trường chứng khoán Hong Kong không những vượt qua ngưỡng kháng cự trung hạn, mà còn xác lập kỉ lục mới. Sau khi đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2013, Chỉ số Hang Seng tiếp tục chinh phục đỉnh cao trong 3 năm.

Tuần qua, thị trường chứng khoán Hong Kong không những vượt qua ngưỡng kháng cự trung hạn, mà còn xác lập kỉ lục mới. Sau khi đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2013, Chỉ số Hang Seng tiếp tục chinh phục đỉnh cao trong 3 năm.


Bước ngoặt được xác định vào hôm 24/7 khi gần như không có nhà đầu tư nào nghi ngờ vào xu thế đi lên của thị trường chứng khoán Hong Kong mặc dù vào tối hôm trước, Chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ rớt điểm.


Chứng khoán Hong Kong liên tiếp chinh phục đỉnh cao


Ngay từ khi mở cửa, Chỉ số Hang Seng đã tăng 108 điểm, thành công vượt qua mốc 24.000 điểm. Sau đó, tốc độ tăng giảm xuống và thị trường dao động trong biên độ hẹp, nhưng bước vào phiên chiều, nhờ những hiệu ứng tích cực từ kinh tế Trung Quốc, Chỉ số Hang Seng đã tăng mạnh trở lại, đóng cửa đạt 24.141 điểm, là mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây.


Đà tăng tiếp tục được duy trì vào hôm 25/7, tuy nhiên, biên độ đã giảm xuống so với phiên hôm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều cổ phiếu bluechip đã tăng giá mạnh trong thời gian qua và dự báo trong tháng 7 này, doanh thu của các công ty kinh doanh casino niêm yết trên thị trường có thể sẽ giảm.


Tuy nhiên, hiện nay, thị trường vẫn đang kích thích bởi tương lai liên thông giữa thị trường chứng khoán Hong Kong và thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng như sự hồi phục của kinh tế Trung Quốc sau khi áp dụng các biện pháp kích thích mini.


Ngoài ra, thị trường còn được hưởng lợi từ dòng đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh nỗi lo khủng hoảng ngân hàng châu Âu trở lại, chứng khoán Hong Kong được đánh giá là vẫn còn rẻ, dòng tiền từ bên ngoài bắt đầu rót mạnh vào chứng khoán Hong Kong.


Cho nên, phần lớn các nhà phân tích cho rằng dưới tác động của tâm lý lạc quan đang tràn ngập thị trường, Chỉ số Hang Seng có nhiều cơ hội thử thách ngưỡng 24.500 điểm và trong quý này có thể là ngưỡng 25.000 điểm.


Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)