Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, VN-Index tăng 11 điểm lên 488,36 điểm (+2,3%), HNX-Index tăng 1,36 điểm 64,13 điểm (+2,17%).
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, VN-Index tăng 11 điểm lên 488,36 điểm (+2,3%), HNX-Index tăng 1,36 điểm 64,13 điểm (+2,17%). Tại sàn TP. Hồ Chí Minh, trong phiên giao dịch ngày 6/2, mua mạnh nhất là VCB (mua vào 782 nghìn cổ phiếu), CTG (gần 650 nghìn/cổ phiếu), HPG (gần 600 nghìn cổ phiếu), HAG, STB (trên 500 nghìn/cổ phiếu), BVH, DPM, OGC (trên 400 nghìn/cổ phiếu)...
Hình minh họa. Nguồn: Internet.
|
Trong phiên này, nhóm cổ phiếu VN30 không có mã nào giảm giá, ngoài STB, MSB đứng giá còn lại 28 mã tăng giá trong đó có 4 mã tăng trần là BVH, DRC, GMD và PVF, trong đó PVF dư mua trần cuối phiên hơn 455 nghìn/cổ phiếu, DRC dư mua trần hơn 100 nghìn/cổ phiếu.
Các mã tăng mạnh trong phiên đáng chú ý có VNM tăng 3.500 đồng, HSG tăng 2.000 đồng, lên 32.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong gần 3 năm (kể từ tháng 5/2010), đỉnh lịch sử của HSG là 39.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 10/2009); HAG, PVD, CSM, HPG tăng từ 1.000 – 1.600 đồng/cổ phiếu, VCB tăng 800 đồng, VSH, SSI, REE, PNJ, CTG tăng 600 đồng…
Tại nhóm penny và midcap, PPC tăng trần, LCG dư mua trần 1,7 triệu cổ phiếu, ITA tăng 100 đồng, hôm nay ITA và PPC được khối ngoại mua vào hơn 700 nghìn cổ phiếu; HQC, PVL tăng trần, VIS tăng 500 đồng lên 11.300 đồng/cổ phiếu, VIS tăng gần gấp đôi trong 2 tháng qua khi tăng từ 6.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2012 lên 11.300 đồng/cổ phiếu hôm nay, ngưỡng kháng cự mạnh của VIS sắp tới là 12.000 đồng/cổ phiếu.
Bên sàn Hà Nội, các cổ phiếu có mức tăng mạnh là SHS, VCG, PVX. Một điểm mấu chốt của phiên giao dịch h ôm 6/2, đó là việc HNX-Index vượt đỉnh 64 điểm, ngưỡng kháng cự mạnh, đỉnh tháng 1/2013 vừa qua là 63,17 điểm và trong suốt 2 tuần qua HNX-Index giao động ở vùng 61-63 điểm nhưng chưa thể bứt phá nổi.
Theo nhận định, việc HNX-index vượt đỉnh thành công sẽ khiến dòng tiền đầu cơ có thể quay lại mua cổ phiếu trên sàn Hà Nội, nhất là khi VN-Index thời gian qua gần như bỏ xa HNX-Index do có yếu tố tác động từ khối ngoại.
TTXVN/ Tin tức