03:10 14/03/2012

Chứng khoán đồng loạt khởi sắc

Trong phiên giao dịch ngày 13/3, chứng khoán Mỹ quay đầu tăng mạnh, giúp chỉ số Dow Jones nhảy vọt qua mức 13.000 điểm, chủ yếu nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, sau khi ngân hàng JPMorgan Chase tuyên bố sẽ nâng cổ tức quý.

Trong phiên giao dịch ngày 13/3, chứng khoán Mỹ quay đầu tăng mạnh, giúp chỉ số Dow Jones nhảy vọt qua mức 13.000 điểm, chủ yếu nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, sau khi ngân hàng JPMorgan Chase tuyên bố sẽ nâng cổ tức quý.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 217,97 điểm, tương đương 1,68%, đóng cửa ở mức 13.177,68 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến thêm 24,87 điểm (1,81%), lên 1.395,96 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lần đầu tiên đóng cửa trên mức 3.000 điểm kể từ ngày 15/11/2000, khi ghi thêm 56,22 điểm (1,88%), lên 3.039,88 điểm.

Sau khi thoát khỏi phiên giao dịch trồi sụt vào hôm trước, Phố Wall đã khởi sắc trở lại vào ngày 13/3, nhờ báo cáo mới đây từ Chính phủ Mỹ cho hay doanh thu bán lẻ tháng 2/2012 tăng 1,1%, giúp làm dấy lên hy vọng rằng việc giá nhiên liệu tăng cao sẽ không làm chi tiêu tiêu dùng giảm sút. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tỏ ra hứng khởi hơn trước các đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Theo thể chế tài chính này, thị trường việc làm Mỹ đang có những dấu hiệu cải thiện, chi tiêu tiêu dùng đang gia tăng và lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, bất chấp sự “leo thang” của giá nhiên liệu.

Cùng ngày FED cũng công bố kết quả đợt thanh tra ngân hàng sớm hơn dự kiến, qua đó cho thấy có tới 15/19 ngân hàng có đủ vốn hoạt động tối thiểu, bốn ngân hàng không đáp ứng được các quy định về vốn là Citigroup, SunTrust, MetLife và ngân hàng tư nhân Ally.

Trong phiên giao dịch ngày 13/3, chứng khoán Mỹ quay đầu tăng mạnh, giúp chỉ số Dow Jones nhảy vọt qua mức 13.000 điểm. Nguồn: Internet


Thị trường chứng khoán Mỹ còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong cuối phiên giao dịch, sau khi ngân hàng JPMorgan Chase công bố kế hoạch nâng cổ tức lên 30 xu/cổ phiếu và mua lại 15 tỷ USD cổ phiếu quỹ. Như vậy, JPMorgan đã trở thành ngân hàng đầu tiên nâng cổ tức sau đợt thanh tra mới nhất của FED.

Hòa theo xu hướng tăng điểm của Mỹ, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng khép lại phiên giao dịch 13/3 trong “sắc xanh”, sau khi các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc thông qua gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp trị giá 130 tỷ euro. Kết thúc phiên này, tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,07%, lên 5.956,43 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 1,72%, lên 3.550,16 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX tăng tới 1,37%, chốt ở mức 6.995,91 điểm.

Sang tới đầu phiên giao dịch ngày 14/3, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á cũng đều khởi động với mức tăng, nhờ diễn biến tích cực của chứng khoán Mỹ và châu Âu. Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 165,04 điểm , tương đương 1,67%, lên 10 . 064 , 12 điểm . Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hồng Công cũng đồng loạt đi lên, khi chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 214,64 điểm (1,01%) và 7,56 điểm (0,31%), lên 21.554,34 điểm và 2.463,35 điểm.

TTXVN/ Tin Tức