10:16 28/10/2011

Chứng khoán châu Á tiếp tục mở rộng đà tăng

Chiều 28/10, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục mở rộng đà tăng, trong bối cảnh các nhà đầu tư "rũ bỏ" được tâm lý bi quan về "núi nợ" tại khu vực đồng euro.

Chiều 28/10, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục mở rộng đà tăng, trong bối cảnh các nhà đầu tư "rũ bỏ" được tâm lý bi quan về "núi nợ" tại khu vực đồng euro (Eurozone), sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đạt được thỏa thuận ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ kéo dài dai dẳng tại "lục địa già". Thêm vào đó, tín hiệu tích cực từ tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ càng tạo đà cho các TTCK tăng điểm.

Tại Nhật Bản, bất chấp việc chính phủ công bố trong tháng 9/2011 sản lượng công nghiệp của nước này giảm 4% so tháng 8/2011, ghi dấu lần giảm đầu tiên trong 6 tháng qua, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tôkyô vẫn ghi thêm 123,93 điểm và đóng cửa ở mức 9.050,47 điểm. Đây là lần đầu tiên trong vòng 8 tuần qua chỉ số này vượt ngưỡng 9.000 điểm.

Theo giới phân tích, tin tức mới từ châu Âu đã đẩy đồng euro lên giá so với đồng yên, nhân tố hỗ trợ cổ phiếu của các nhà xuất khẩu "xứ sở hoa Anh đào". Trong phiên này, cổ phiếu của các tập đoàn Honda Motor, Daikin Industries, Sony tăng lần lượt 4,38%, 3,51% và 3,57%. Hiroichi Nishi, nhà điều hành thuộc công ty SMBC Nikko Securities, cho rằng sau một thời gian quay lưng lại với TTCK do lo sợ rủi ro, hiện nay nhiều nhà đầu tư đang quay trở lại thị trường. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại về những tác động từ sự tăng giá của đồng yên cũng được xoa dịu.

Chốt phiên này, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tăng thêm 37,80 điểm (1,55%) lên 2.473,41 điểm. Trong tuần này, chỉ số Shanghai Composite đã tăng 6,74%, mức tăng cao nhất kể từ ngày 15/10/2010. Tại Hồng Công, chỉ số Hang Seng cũng tăng 330,54 điểm (1,68%) lên 20.019,24 điểm, ghi dấu phiên tăng thứ 8 liên tiếp của chỉ số này, nhờ tâm lý lạc quan của thị trường, sau khi châu Âu đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi của TTCK Xơun đóng cửa tăng 7,44 điểm (0,39%) lên 1.929,48 điểm. Cùng đà tăng điểm, tại Ôxtrâylia, chỉ số S&P/ASX 200 của TTCK Xítni đóng phiên cũng tăng 5,1 điểm (0,12%) lên 4.353,3 điểm. Stewart Hall, chiến lược gia thuộc công ty RBC Capital Markets, nhận định nói chung thị trường hiện nay vẫn đang rất hài lòng trước bước tiến mang tính quyết định trong công cuộc giải quyết khủng hoảng nợ của châu Âu.

Đêm trước tại Mỹ, chứng khoán Phố Uôn tiếp tục mở rộng đà tăng, với chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi thêm 339,51 điểm (2,86%) và đóng cửa ở mức 12.208,55 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 42,59 điểm (3,43%) lên 1.284,59 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 87,96 điểm (3,32%) lên 2.738,63 điểm.

Theo giới phân tích, chứng khoán tăng vọt là nhờ bước tiến lớn của châu Âu trong cuộc chiến chống khủng hoảng nợ. Có thể nói, thỏa thuận mới mà giới chức Liên minh châu Âu đạt được đã xóa tan "đám mây đen" phủ bóng lên thị trường nhiều tuần qua. Bên cạnh đó, TTCK Mỹ còn nhận được sự hỗ trợ sau khi Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý III/2011 đạt 2,5%, mức cao nhất trong vòng một năm qua. Kết quả này đã góp phần xoa dịu mối quan ngại về nguy cơ nền kinh tế lớn nhất thế giới lại rơi vào suy thoái.

Trà My (Tổng hợp)