11:11 04/11/2011

Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ hy vọng giải pháp cho Hy Lạp

Sáng 4/11, nhận được tác động tích cực từ chứng khoán Mỹ đêm trước, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm.

Sáng 4/11, nhận được tác động tích cực từ chứng khoán Mỹ đêm trước, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tôkyô mở cửa tăng 120,85 điểm (1,4%) lên 8.761,27 điểm. Theo giới phân tích, chứng khoán Nhật Bản đi lên là nhờ động thái cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và đồn đoán Hy Lạp sẽ hủy bỏ kế hoạch trưng cầu dân ý.

Ngày 3/11, ECB đã bất ngờ cắt giảm tỷ lệ lãi suất chủ chốt, trong bối cảnh ngân hàng này đang chịu áp lực phải hành động trước viễn cảnh Hy Lạp có thể phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tại cuộc họp hàng tháng ở Frankfurt, Hội đồng hoạch định chính sách ECB đã bỏ phiếu thông qua mức giảm 0,25% lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn chủ chốt xuống còn 1,25%. Đây là động thái mới nhất của tân Chủ tịch Mario Draghi. Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou tuyên bố có thể bãi bỏ cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch cứu trợ mới được Liên minh châu Âu (EU) thông qua hôm 26/10.

Kenichi Hirano, nhà điều hành thuộc công ty Tachibana Securities nhận định hai thông tin tích cực trên đã giúp xoa dịu tâm lý căng thẳng của các nhà đầu tư trong những ngày qua, sau khi Thủ tướng Papandreou gây sốc bằng đề xuất tiến hành trưng cầu dân ý hôm 31/10. Cùng đà đi lên, trong 15 phút mở cửa giao dịch, chỉ số S&P/ASX 200 của TTCK Xítni (Ôxtrâylia) cũng tăng 95,6 điểm lên 4.267,4 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, chứng khoán Phố Uôn tiếp tục được đẩy lên, trước báo cáo doanh thu tích cực của các doanh nghiệp, số liệu khả quan về thị trường lao động và động thái cắt giảm lãi suất của ECB. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi thêm 208,43 điểm (1,76%) và đóng cửa ở mức 12.044,47 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 23,25 điểm (1,88%) lên 1.261,15 điểm.

Phía bên kia bờ Đại Tây, sắc xanh bao trùm các chứng khoán châu Âu, với chỉ số FTSE-100 của TTCK Luân Đôn (Anh) tăng 1,12% lên 5.545,64 điểm; còn chỉ số CAC-40 của TTCK Pari (Pháp) tăng 2,73% lên 3.195,47 điểm.

Trà My (Theo AFP)