12:17 13/12/2018

Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/12

Trong phiên giao dịch ngày 13/12, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhờ các tín hiệu tốt giúp giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và tâm lý kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng chậm.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. AFP/TTXVN .

Trong phiên chiều nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,8%, tiếp nối đà tăng trước đó sau khi Thủ tướng Anh Theresa May “sống sót” sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,99% (hay 213,44 điểm), lên 21.816,19 điểm, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn biến theo chiều hướng khá tích cực với việc Bắc Kinh cân nhắc điều chỉnh chính sách “Made in China 2025” (Sản xuất tại Trung Quốc) và tạo cơ hội lớn hơn cho sự tham gia của các công ty nước ngoài.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 tại Sydney (Australia) tăng 0,14% (hay 8,10 điểm) lên 5.661,60 điểm; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng 0,62% (hay 12,98 điểm) lên 2.095,55 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều tăng hơn 1%. Theo đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đã tăng 1,23% ( hay 31,90 điểm) lên 2.634,05 điểm. Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong tăng 1,29% (hay 337,64 điểm) lên 26.524,35 điểm.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, đồng USD tăng so với đồng yen Nhật Bản nhờ các dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang “hạ nhiệt”. Cụ thể, đồng USD giao dịch ở mức 113,45 yen đổi 1 USD, so với mức 113,22  yen/USD của phiên trước đó tại thị trường New York (Mỹ).

Trong phiên mở cửa cùng ngày, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu chủ chốt đều đi lên. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,2% lên 6.894,93  điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 tiến 0,4% lên 4.926,86 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 cộng 0,5%, lên 10.978,68 điểm.

Q.Chung (TTXVN)