09:17 27/09/2022

Chứng khoán châu Á phiên 27/9 biến động trong biên độ hẹp

Sau vài phiên biến động mạnh, thị trường chứng khoán châu Á đã "lặng sóng" hơn trong phiên giao dịch 27/9, giữa bối cảnh hầu hết các tài sản đều giảm giá, kể cả đồng USD.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Chiều phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%, mức giảm nhỏ nhất trong 5 phiên đi xuống liên tiếp vừa qua, cho dù có thời điểm trong phiên chỉ số này chạm mức thấp mới trong hai năm qua. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lại tăng 140,32 điểm (0,53%), lên 26.571,87 điểm, nhờ giới đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu giá hời sau một loạt phiên giảm điểm gần đây.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng dứt chuỗi bốn phiên "đỏ sàn" liên tiếp để đảo chiều tăng 2,92 điểm (0,13%), lên 2.223,86 điểm. Lo ngại về các động thái thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế lớn có thể dẫn đến suy thoái toàn cầu đã đẩy thị trường chứng khoán đi xuống liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên, xu hướng mua vào của giới đầu tư đã giúp nâng đỡ thị trường, bất chấp khối ngoại bán tháo vào đầu phiên khiến chỉ số Kospi giảm xuống dưới mức 2.200 điểm lần đầu tiên trong hơn hai năm.

Tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng ghi nhận các mức tăng khiêm tốn, dù tâm lý lo ngại suy thoái vẫn đè nặng lên giới đầu tư. Kết phiên, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 5,17 điểm và 42,64 điểm, lên 17.860,31 điểm và 3.093,86 điểm.

Các nhà phân tích vẫn hoài nghi về triển vọng của nền kinh tế thế giới, khi thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng mạnh lãi suất trong thời gian dài. Trong khi đó, biến động tài chính tại Anh nhằm đáp ứng với các kế hoạch chi tiêu của Chính phủ mới cũng tác động tới thị trường.

Tại thị trường Việt Nam, sau phiên đầu tuần giảm điểm mạnh, phiên giao dịch hôm nay (27/9), thị trường tiếp tục diễn biến kém tích cực. Chốt phiên này, chỉ số VN-Index giảm 7,81 điểm xuống 1.166,54 điểm; toàn sàn có 181 mã tăng, 261 mã giảm và 86 mã đứng giá. HNX- Index giảm 0,16 điểm xuống 255,52 điểm; toàn sàn có 80 mã tăng, 91 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)