03:17 10/03/2021

Chứng khoán châu Á phần lớn tiếp tục tăng điểm trong phiên 10/3

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 10/3, song những quan ngại về nguy cơ tỷ lệ lạm phát tăng vọt và xu hướng gia tăng lãi suất khi nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn khiến giới đầu tư thận trọng.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo ngày 15/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 8,62 điểm (0,03%), lên 29.036,56 điểm, cho dù thị trường đang khan hiếm các số liệu kinh tế nhằm định hướng đầu tư. Chỉ số này tăng điểm ngay từ đầu phiên, nhờ đà đi lên của Phố Wall trong phiên giao dịch đêm trước. Tuy vậy, xu hướng bán tháo chốt lời khiến biên độ tăng thu hẹp vào cuối phiên.

Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng khép phiên với sắc xanh, chủ yếu dẫn dắt bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ. Đóng cửa phiên, chỉ số này tăng 134,29 điểm (0,47%), lên 28.907,52 điểm. Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc trong tháng 2/2021 tăng với tốc độ cao nhất kể từ tháng 11/2018 khi các nhà sản xuất đẩy mạnh trả các đơn đặt hàng xuất khẩu, dấy lên kỳ vọng về sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm 2021.

Các thị trường chứng khoán Wellington của New Zealand, Manila (Philippines), Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia) cũng đồng loạt đi lên.

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại giảm 18 điểm (0,6%), xuống 2.958,12 điểm, đánh dấu phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp, do đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ và ô tô.

Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) cũng hạ 0,8%, xuống 6.714,10 điểm.

Với gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất và đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua, giới đầu tư chứng khoán đang dồn sự chú ý vào các sàn giao dịch cổ phiếu, vốn đã bị ảnh hưởng trong nhiều tuần qua bởi kế hoạch chi tiêu của Chính phủ và hoạt động chi tiêu của người dân bị dồn nén sau khi các lệnh phong tỏa tại Mỹ được dỡ bỏ với nhiều tiền mặt dự phòng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải bắt đầu quay trở lại các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo - bao gồm cả việc đưa ra mức lãi suất thấp kỷ lục – đã từng là động lực chính của các đợt tăng giá cổ phiếu kéo dài trước kia.

Cũng phiên này, tại thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 8,11 điểm (0,7%) lên 1.170,08 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index cũng tăng 2,27 điểm (0,86%), lên 267,10 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)