02:17 11/02/2019

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên ngày 11/2

Phiên giao dịch ngày 11/2, thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán thương mại nhằm ngăn chặn cuộc chiến thuế quan leo thang.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chứng khoán Trung Quốc đã mở cửa trở lại với sắc xanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, bất chấp một loạt dự báo ảm đạm về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với giới đầu tư tập trung sự chú ý tới những nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại Trung-Mỹ. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,6% lên 28.110,29 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải cộng thêm 1,4% lên 2.653,90 điểm.

Chỉ số KOSPI tại thị trường Hàn Quốc tăng 0,2%, tuy nhiên chỉ số S&P/ASX 200 ở Australia hạ 0,2%. Chứng khoán Jakarta, Manila và Singapore cũng sụt giảm. Chứng khoán Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ sẽ tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong tuần này để bắt đầu vòng đàm phán thứ ba trong hai ngày 14-15/2. Tuy vậy, các đại diện của Mỹ đã có mặt tại Trung Quốc và Nhà Trắng cho hay cuộc đàm phán sơ bộ chuẩn bị trước cho cuộc đàm phán chính thức dự kiến bắt đầu vào ngày 11/2.

Nếu giới chức hai nước thất bại trong việc đạt được thỏa thuận trước ngày 1/3 tới, Mỹ sẽ nâng thuế lên hơn gấp đôi mức thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc. Theo các nhà kinh tế, động thái áp thuế quan có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau sự phục hồi ngắn ngủi hồi đầu năm 2019.

Minh Hằng (Theo AFP)