10:18 03/10/2019

Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm chiều 3/10

Trong phiên giao dịch chiều 3/10, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm, sau một báo cáo về thị trường việc làm không được như kỳ vọng của Mỹ cùng với những quan ngại về tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Cụ thể, chốt phiên này tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2% xuống 21.341,74 điểm. Phiên này, thị trường chứng khoán Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số chứng khoán tại Sydney (Australia) giảm hơn 2%, tại Singapore giảm 0,8%, tại Đài Bắc (vùng lãnh thổ Đài Loan) giảm 0,7% và tại Wellington (New Zealand) giảm 1,2%. Ngược lại, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,3% lên 26.110,31 điểm.

Theo Báo cáo Tuyển dụng Quốc gia của nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ quản lý nguồn nhân lực ADP công bố ngày 2/10, các chủ lao động tư nhân tại Mỹ đã thuê ít nhân công hơn dự kiến trong tháng 9/2019. Điều này cho thấy tình trạng tăng trưởng yếu đi của thị trường lao động. Theo Báo cáo của Viện Quản lý Nguồn cung, chỉ số hoạt động chế tạo trong tháng Chín của Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, trong đó nêu rõ xung đột thương mại là nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này. Cụ thể, chỉ số hoạt động chế tạo của Mỹ đã giảm xuống 47,8 (điểm), so với mức 49,1 (điểm) của tháng trước đó. Chỉ số sản xuất ở dưới ngưỡng 50 là dấu hiệu của sự sụt giảm.

Các nhà đầu tư đang tập trung sự quan tâm vào các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh sẽ diễn ra trong tháng này. Việc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 2/10 "bật đèn xanh" cho Washington đánh thuế hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 7,5 tỷ USD nhằm trả đũa việc khối này đã trợ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus một cách trái luật cũng khiến thị trường bị tác động.

Đóng cửa phiên giao dịch 3/10, chỉ số VN-Index tăng 01,61 điểm (0,16%) lên 1.020,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 174,3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.993 tỷ đồng. Toàn sàn có 145 mã tăng, 137 mã giảm.

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 115,29 điểm, tăng 0,29 điểm (0,26%). Khối lượng giao dịch đạt trên 47 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 645 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng và 91 mã giảm.

Vân Anh (TTXVN)