12:17 20/12/2018

Chứng khoán châu Á ngày 20/12 ngập sắc đỏ sau khi Fed tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch ngày 20/12, thị trường chứng khoán châu Á đỏ sàn, với thị trường Tokyo dẫn đầu đà giảm, theo chân xu hướng trượt dốc tại Phố Wall trong đêm trước.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 3/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Các thị trường cổ phiếu toàn cầu đồng loạt đi xuống sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 19/11 thông báo tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed.

Đây là lần nâng lãi suất thứ tư trong năm nay của Fed, bất chấp sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó làm dấy lên quan ngại rằng động thái này sẽ cản trở đà tăng trưởng kinh tế Mỹ. Quyết định tăng lãi suất của Fed nằm trong lộ trình tăng lãi suất theo từng bước. Theo Fed, kinh tế nước này vẫn tăng trưởng tốt trong khi thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 595,34 điểm (2,84%), xuống 20.392,58 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017. Ngoài ảnh hưởng bởi quyết định nâng lãi suất của Fed, đà giảm của chỉ số này còn bị chi phối bởi đồng yen mạnh, gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu nước này.

Trong khi đó, tại thị trường Seoul của Hàn Quốc và Sydney của Australia, chỉ số Kospi và S&P/ASX 200 lần lượt hạ 18,72 điểm (0,9%) và 74,80 điểm (1,34%), xuống 2.060,12 điểm và 5.505,80 điểm.

Cũng trong phiên này, tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau đi xuống. Chỉ số Hang seng giảm 241,86 điểm (0,94%) xuống 25.623,53 điểm. Chỉ số Shanghai Composite mất 13,29 điểm (0,52%), xuống 2.536,27 điểm.

Xu hướng ảm đạm bao trùm toàn bộ thị trường sau quyết định nâng lãi suất của Fed, khiến các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng, cho dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) tuyên bố sẽ cung cấp khoản thanh khoản lãi suất thấp trong vòng ba năm cho các ngân hàng nước này nhằm hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Động thái này được cho là sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/12, tại châu Âu, các sàn chứng khoán chủ chốt cũng đều hạ điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) mất 1,4%, xuống 6.668,50 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Đức cũng hạ 1,3%, xuống 10.621,18 điểm. Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,4%, xuống 4.709,75 điểm.

Minh Trang (Theo Reuters, AFP)