01:16 17/01/2018

Chứng khoán châu Á mất điểm, Bitcoin tiếp tục rớt giá

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 17/1 sau một phiên khởi sắc trước đó, khi nhóm cổ phiếu năng lượng chịu ảnh hưởng của giá dầu mỏ giảm, trong lúc các đồng tiền kỹ thuật số cũng mất giá do những lo ngại về việc siết chặt hơn các quy định.

Bảng tỉ giá chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản ngày 4/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%, do nhóm cổ phiếu năng lượng giảm điểm, trong bối cảnh hoạt động chốt lời sau đợt khởi sắc gần đây đã ảnh hưởng đến giá dầu.

Tại thị trường Tokyo, sau khi chạm mức cao kỷ lục trong 26 năm qua trong phiên trước, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 83,47 điểm, hay 0,35% xuống còn 23.868,34 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney (Australia) và Seoul (Hàn Quốc), với hai chỉ số S&P/ASX 200 và Kospi lần lượt giảm 32,8 điểm (0,54%) và 6,31 điểm (0,25%) xuống còn 6.015,80 điểm và 2.515,43 điểm.

Nhóm cổ phiếu năng lượng là đối tượng bị mất điểm nhiều nhất, sau khi giá của cả dầu thô ngọt nhẹ Mỹ và dầu Brent Biển Bắc đều có thời điểm giảm hơn 1% trong phiên này trước khi tăng nhẹ sau đó, do những lo ngại rằng Nga đang xem xét việc chấm dứt vai trò của họ trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã lấn át những đồn đoán về lượng dầu dự trữ của Mỹ sụt giảm.

Trái ngược với xu hướng mất điểm kể trên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại tăng 78,66 điểm, hay 0,25% lên 31.983,41 điểm. Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite cũng ghi thêm 8,08 điểm, hay 0,24% lên 3.444,67 điểm.

Trong khi đó, các đồng tiền kỹ thuật số đang “mất phong độ”, khi Bitcoin có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua là 10.162 USD, sau khi các báo cáo cho thấy Hàn Quốc và Trung Quốc có thể sẽ cấm các hoạt động giao dịch đồng tiền này. Điều đó làm gia tăng những lo ngại về khả năng các quy định về giám sát và quản lý tiền ảo sẽ còn được siết chặt hơn nữa.

Sắc đỏ trên các thị trường châu Á cũng phần nào ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán châu Âu, khi mở cửa phiên ngày 17/1, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) mất 0,1% xuống còn 7.748,89 điểm. Tại khu vực Eurozone, chỉ số CAC 40 ở Paris (Pháp) và DAX 30 tại Đức cùng giảm 0,3% xuống lần lượt 5.496,26 và 13.200,92 điểm.

Khánh Ly (tổng hợp) (TTXVN)