Thị trường chứng khoán châu Á sáng 25/2 chứng kiến những cột mốc lịch sử khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 6.000 điểm và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại phá ngưỡng 58.000 điểm. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tiếp tục là động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ này.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/8/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đã vượt ngưỡng tâm lý quan trọng ngay trong những phút mở cửa. Động lực dẫn dắt thị trường đến từ sự bứt phá của hai "gã khổng lồ" chip nhớ là Samsung Electronics và SK hynix.
Cả hai tập đoàn này đều ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong đầu năm 2026 nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các linh kiện công nghệ cao phục vụ AI. Cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu đã khiến đơn đặt hàng đối với các dòng chip nhớ băng thông rộng (HBM) tăng vọt.
Chính phủ Hàn Quốc mới đây cũng tuyên bố sẽ tăng gấp ba ngân sách cho AI cho năm 2026, với mục tiêu đưa nước này gia nhập nhóm 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ và Trung Quốc.
Cùng thời điểm tại Nhật Bản, hưởng ứng đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ trên phố Wall, chỉ số Nikkei 225 mở cửa trong sắc xanh và có lúc trở lại mức đỉnh trên 58.000 điểm.
Cụ thể, lúc 9 giờ 31 phút sáng (giờ địa phương), chỉ số Nikkei 225 tăng 627,77 điểm (1,10%) so với ngày 24/2, lên mức 57.948,86 điểm. Chỉ số Topix mở rộng cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05%. Trên Sàn Giao dịch Prime Market, dòng tiền tập trung mạnh vào các nhóm ngành thiết bị điện, kim loại màu và công nghệ thông tin.
Trên thị trường ngoại hối lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương), đồng USD giao dịch ở mức 155,88-92 yen đổi 1 USD, ít biến động so với phiên trước đó tại New York. Đồng euro được niêm yết ở mức 1,1774-1776 USD/euro và 183,53-61 yen/euro.