Trong phiên giao dịch sáng 25/11, chứng khoán châu Á nhận được lực đẩy từ những bình luận có phần ôn hòa hơn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và đà tăng trưởng do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt trên Phố Wall.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Sau đợt sụt giảm trong những tuần gần đây, sự lạc quan dường như đang trở lại các sàn giao dịch khi khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp ngày càng tăng, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu có phần lấn át tình trạng lạm phát cao.
Triển vọng lãi suất thấp hơn đã đẩy Phố Wall tăng điểm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, với chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,6% trong phiên 24/11. Chỉ số Nasdaq tăng vọt 2,7% nhờ sự bùng nổ của các cổ phiếu vốn hóa lớn như Alphabet, Meta và Amazon.
Đà tăng này tiếp tục lan sang châu Á, tiếp nối phiên giao dịch khởi sắc trước đó. Vào thời điểm nghỉ giữa phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,4% lên 48.815,27 điểm.
Trao đổi với đài Fox Business ngày 24/11, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết lạm phát không phải là mối lo ngại chính của ông và mối quan tâm chủ yếu hiện nay là thị trường lao động. Vì vậy, ông khẳng định mình ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.
Những bình luận của ông Waller có quan điểm tương đồng với Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly. Chia sẻ với tờ Wall Street Journal, bà Daly cho biết nguy cơ lạm phát tăng vọt đã giảm xuống do tác động từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump thấp hơn dự đoán. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, tuần trước cũng nhận định rằng vẫn còn dư địa cho một đợt cắt giảm lãi suất nữa tại cuộc họp chính sách ngày 9-10/12 tới.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng việc Fed không có phản ứng bác bỏ nào đối với các nhận định trên cho thấy Chủ tịch Jerome Powell ủng hộ quan điểm này và đang chuẩn bị cho một đợt cắt giảm nữa.
Các nhà giao dịch hiện dự đoán có khoảng 90% khả năng lãi suất sẽ giảm, tăng mạnh so với mức khoảng 35% của tuần trước.
Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 7,51 điểm, hay 0,45%, lên 1.675,49 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,89 điểm, hay 0,34%, xuống 260,33 điểm.
Tâm lý thị trường cũng được thúc đẩy sau khi ông Trump ca ngợi mối quan hệ Mỹ-Trung là "cực kỳ mạnh mẽ" sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump cũng cho biết sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 và ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm tới Washington vào cuối năm 2026.