Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 8/9 khi đồng yen tăng mạnh và các số liệu kinh tế trái chiều được công bố. Trong khi đó, những cảnh báo mới từ Iran tại khu vực Vịnh đã đẩy giá hàng hóa và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng.
Màn hình hiển thị chỉ số Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 0,5%. Chứng khoán Australia dẫn đầu đà giảm với mức giảm 1% sau khi một chỉ số đo lường tâm lý người tiêu dùng nước này giảm mạnh trong tháng 9/2026.
Tại Tokyo, thị trường chứng khoán cũng đi xuống do đồng yen tăng nhanh làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu. Chỉ số Nikkei 225 khép phiên giảm 1.130,51 điểm, tương đương 1,70%, xuống 65.269,33 điểm. Lo ngại lạm phát cũng gây sức ép lên chứng khoán Tokyo khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) kỳ hạn tăng lên trên 90 USD/thùng.
Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư phần nào được hỗ trợ sau khi Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn công bố số liệu cho thấy doanh số bán dẫn toàn cầu trong tháng 7 tăng so với tháng trước.
Đồng yen tăng tới 1% trong phiên này, lên 152,89 yen/USD, mức cao nhất kể từ ngày 18/2, khi nhà đầu tư nhanh chóng thu hẹp các giao dịch “carry trade” (vay bằng đồng yen với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn). Ước tính khoảng 2.350 tỷ USD vốn liên quan đến các giao dịch này đã được giải phóng.
Ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group ở London, cho biết đồng yen đã tăng lên mức mạnh nhất kể từ tháng 2/2026 do nhà đầu tư nhanh chóng đóng các vị thế bán yen và giao dịch “carry trade”, trong bối cảnh thị trường dự đoán Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách. Theo ông, những đồn đoán về khả năng các nhà đầu tư Nhật Bản đưa vốn về nước, cùng với việc giới chức Nhật Bản cho thấy sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ, đã tạo thêm động lực cho đà tăng của yen.
Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán đỏ sàn khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Đồng won Hàn Quốc tăng giá so với USD. Chỉ số KOSPI khép phiên giảm 40,87 điểm, tương đương 0,58%, xuống 6.954,52 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp. KOSPI mở cửa tăng 0,72%, nhưng quay đầu giảm khi nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh bán ra sau khi chỉ số có lúc lên mức cao nhất trong ngày là 7.171,52 điểm.
Tại Trung Quốc, các thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,2%, lên 3.940,55 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,38%, xuống 25.317,18 điểm.
Các chuyên gia phân tích của Westpac nhận định: “Việc thị trường Mỹ nghỉ Lễ Lao động ngày 7/9 khiến khối lượng giao dịch đầu tuần có phần trầm lắng. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự trả đũa lẫn nhau cuối tuần qua tiếp tục đẩy giá dầu tăng, qua đó gây sức ép lên tâm lý chấp nhận rủi ro nói chung”.
Thị trường cũng tiếp nhận một loạt số liệu kinh tế được công bố trong ngày 8/9. Tại Trung Quốc, số liệu cho thấy tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 8 tăng tốc, nhờ nhu cầu mạnh từ nước ngoài đối với các sản phẩm công nghệ cao và liên quan đến AI. Các chuyên gia phân tích của ING nhận định cơ cấu xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng tập trung vào một số nhóm sản phẩm, nhưng về mặt thị trường, tình hình đang cân bằng hơn khi xuất khẩu sang Mỹ suy yếu dần, trong khi nhu cầu tại các thị trường khác vẫn duy trì ổn định.
Tại Nhật Bản, số liệu điều chỉnh cho thấy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn ước tính ban đầu trong quý II/2026 so với quý trước, nhờ đầu tư của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng vẫn thấp hơn dự báo của các chuyên gia phân tích.
Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản tăng giá mạnh sau khi số liệu được công bố. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 0,045 điểm phần trăm, xuống 2,885%, qua đó tạo thêm động lực cho đà phục hồi của đồng yen. Trước đó, yen từng rơi xuống mức thấp nhất trong 4 thập kỷ và dẫn tới một động thái can thiệp hiếm thấy của giới chức Mỹ và Nhật Bản.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,016 điểm phần trăm, lên 4,798%, tiếp tục xu hướng đi lên và tăng phiên thứ hai liên tiếp sau khi giảm trong 2 phiên trước đó vào tuần trước.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc vào ngày 16/9, ở mức khoảng 60%, tương đương với mức dự báo một tuần trước.
Chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, gần như đi ngang quanh mức 98,83, mức thấp nhất trong 2 tuần.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng bitcoin giảm 1% xuống 78.458,04 USD/BTC, trong khi đồng ether giảm 1,1% xuống 2.468,37 USD/ETH.
Tại thị trường trong nước, chiều 8/9, chỉ số VN-Index tăng 8,8 điểm (0,48%) lên 1.830,44 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,18%) lên 281,11 điểm.