Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch sáng ngày 22/12, nối gót đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Thanh khoản thị trường nhìn chung ở mức thấp do tuần giao dịch bị rút ngắn bởi kỳ nghỉ lễ tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về phía tăng điểm, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, được dự báo sẽ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý III/2025.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1,5%, tương đương 580,2 điểm, lên 39.245,50 điểm. Đồng yen suy yếu sâu tiếp tục đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ quan trọng, giúp cải thiện lợi nhuận quy đổi của các doanh nghiệp xuất khẩu.
Trên bình diện khu vực, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,3%. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,4%, tương đương 12,5 điểm, lên 3.124,15 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5%, đạt 18.520,30 điểm.
Thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức tăng nổi bật nhất trong khu vực, với chỉ số KOSPI bật tăng 1,8%, nhờ tâm lý hưng phấn của giới đầu tư trước triển vọng lợi nhuận tích cực từ các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,3%.
Theo ngân hàng TD Securities, các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn chảy vào kỷ lục 98 tỷ USD trong tuần trước, chủ yếu chảy vào cổ phiếu Mỹ. Các quỹ cổ phiếu Trung Quốc có tuần hút vốn lớn thứ ba trong năm 2025, còn thị trường mới nổi ghi nhận mức hút vốn mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.
Về triển vọng kinh tế Mỹ, các dự báo cho thấy GDP quý III/2025 có thể tăng trưởng ở mức 3,2%. Động lực chính đến từ việc kim ngạch nhập khẩu sụt giảm mạnh sau giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh tích trữ hàng hóa hồi đầu năm nhằm né tránh các chính sách thuế quan mới.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại Bank of America phát đi tín hiệu thận trọng, cho rằng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã tiến vào vùng “quá nóng”. Chỉ số đo lường tâm lý thị trường do BofA xây dựng đã tăng lên 8,5 điểm - mức thường được xem là dấu hiệu cảnh báo rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn.
Tại Mỹ, S&P 500 tăng thêm 0,2% trong khi Nasdaq tăng 0,3%, cho thấy tâm lý lo sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) vẫn đang lấn át các lo ngại về rủi ro.
Đáng chú ý, đà bán tháo đồng yen vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm là 0,75%, qua đó gây áp lực đáng kể lên thị trường trái phiếu chính phủ. Biên bản cuộc họp chính sách của BoJ dự kiến được công bố vào ngày 24/12, trong khi Thống đốc BoJ Kazuo Ueda sẽ có bài phát biểu trước giới doanh nghiệp Nhật Bản vào ngày 26/12, ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh.
Tại Việt Nam, trong phiên sáng 22/12, chỉ số VN-Index tăng 16,65 điểm (0,98%) đạt 1.720,96 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 1,52 điểm (0,6%) lên 255,49 điểm.