07:10 09/07/2012

Chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc

Thị trường chứng khoán Tokyo giảm hơn 1% giá trị khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, do chịu ảnh hưởng từ đà sụt giảm cuối tuần trước tại Phố Wall, sau khi có thống kê yếu kém về lĩnh vực việc làm ở Mỹ trong tháng 6/2012 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo thực trạng của kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Tokyo giảm hơn 1% giá trị khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, do chịu ảnh hưởng từ đà sụt giảm cuối tuần trước tại Phố Wall, sau khi có thống kê yếu kém về lĩnh vực việc làm ở Mỹ trong tháng 6/2012 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo thực trạng của kinh tế toàn cầu.


Mở cửa phiên này tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 90,90 điểm xuống 8.929,85 điểm và theo nhận định của ông Hiroichi Nishi, quản lý trưởng của Equities SMBC Nikko Securities, chứng khoán Nhật Bản đang và sẽ còn tiếp tục chịu sức ép nặng nề từ sự sa sút của thị trường bên ngoài và sự mạnh lên của đồng yên.

 


Giá cổ phiếu được niêm yết tại thị trường chứng khoán Tokyo ngày 11/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


 

Ngay trước khi thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa, Nhật Bản đã công bố số liệu chính thức cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 5/2012 - thước đo trao đổi thương mại với phần còn lại của thế giới - đã giảm 62,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng giảm thứ 15 liên tiếp.


Theo chân thị trường Tokyo, chứng khoán Trung Quốc đồng loạt giảm trên cả hai sàn là Hồng Công và Thượng Hải, cũng do ảnh hưởng từ chứng khoán Phố Wall cuối tuần trước. Chỉ vài phút sau khi mở cửa phiên 9/7 tại Hồng Công, chỉ số Hang Seng giảm 136,90 điểm xuống 19.663,74 điểm và chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tại Thượng Hải cũng giảm 13,59 điểm xuống 2.209,99 điểm.


Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 9/7, chỉ số giá tiêu dùng (thước đo lạm phát) tại nước này đã tăng chậm lại còn 2,2% trong tháng 6/2012- tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 1/2010- và thấp hơn mức tăng 3% tháng 5/2012.


Trang Nhung