09:17 07/09/2020

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 7/9

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch chiều 7/9, giữa lúc giới giao dịch tỏ ra thận trọng trong các quyết định đầu tư, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chìm sâu vào suy thoái do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 7/4/2020. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,5% xuống còn 23.089,95, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,4% xuống 24.589,65 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng giảm 1,9% xuống 3.292,59 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Sydney tăng điểm, thị trường Seoul, Wellington và Manila cũng trong xu hướng tích cực.

Các nhà đầu tư đang chú ý đến cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 10/9 của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và chờ đợi cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm kiếm manh mối về những thay đổi chính sách có thể.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh giảm sau khi Thủ tướng nước này Boris Johnson cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng London có thể sẽ "không cần" đến thỏa thuận "ly hôn" đã ký với châu Âu nếu liên minh không nhất trí với thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên vào ngày 15/10 tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/9, VN-Index giảm 13,29 điểm (1,47%) xuống 888,25 điểm; HNX-Index giảm 0,57% xuống 125,43 điểm.

Vân Anh (TTXVN)