01:17 17/01/2020

Chứng khoán châu Á đi lên

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên ngày 17/1 giữa bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và triển vọng toàn cầu, trong khi vẫn nhận được sự hỗ trợ từ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Chú thích ảnh
Chứng khoán châu Á đi lên. Ảnh: TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5% lên 24.041,26 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6% lên 29.056,42 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải nhích 0,1% lên 3.075,50 điểm.

Chứng khoán Seoul tăng 0,1% và chứng khoán Đài Bắc tiến 0,2%. Chứng khoán Mumbai, Bangkok, Wellington và Manila cũng hòa chung xu hướng này.

Đà tăng trên thị trường chứng khoán diễn ra giữa bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một, cũng như các nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu cải thiện, lãi suất thấp, nhiều quốc gia triển khai các biện pháp kích thích kinh tế và những lo ngại về Brexit lắng xuống.

Bên cạnh đó, triển vọng về mùa báo cáo lợi nhuận khả quan từ các doanh nghiệp đã góp phần “tiếp thêm sức” cho thị trường chứng khoán.

Ba chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đã ghi nhận các mức cao kỷ lục trong phiên 16/1 sau khi Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ mới, Trong khi đó Alphabet, công ty mẹ của Google đã gia nhập “câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ USD” cùng với Apple và Microsoft.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố số liệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã tăn trưởng 6,1% trong năm 2019. Mặc dù đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong ba thập niên qua và thấp hơn mức tăng trưởng 6,6% của năm 2018, song vẫn phù hợp với dự báo và mục tiêu của chính phủ.

Minh Hằng/TTXVN (Theo AFP)