01:17 22/01/2021

Chứng khoán châu Á đảo chiều đi xuống phiên 22/1

Trong phiên giao dịch ngày 22/1, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống giữa bối cảnh giới đầu tư đang "nghỉ xả hơi" sau một tuần tăng điểm mạnh mẽ của các sàn giao dịch cổ phiếu toàn cầu, sau khi ông Joe Biden chính thức trở thành tân Tổng thống Mỹ. Dù vậy, thị trường vẫn quan ngại về triển vọng gói kích thích kinh tế mới mà ông Biden đã đề xuất.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 9/7/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 125,41 điểm (0,44%), xuống 28.631,45 điểm. Xu hướng bán tháo chốt lời đã đẩy chỉ số Nikkei 225 vào vùng đỏ, giữa lúc thị trường khan hiếm các nhân tố định hướng và giới đầu tư đang ở trạng thái "án binh bất động" trước khi khối doanh nghiệp bước vào mùa công bố lợi nhuận quý IV/2020.

Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc hạ 20,21 điểm (0,64%), xuống 3.140,63 điểm, sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên trước đó.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành trọn ngày đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ để sa thải một loạt lãnh đạo cấp cao trong chính phủ tiền nhiệm để khởi động cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 với mong muốn giúp nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đứng vững trở lại, bao gồm cả việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng.

Kế hoạch giải cứu nền kinh tế khỏi tác động của đại dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD của ông Biden là động lực chính để giới đầu tư chứng khoán tăng cường mua vào trong những tuần gần đây, nhưng thị trường vẫn hoài nghi rằng kế hoạch này có thể không nhận được sự ủng hộ của một số đảng viên Cộng hòa và đảng Dân chủ, sau khi gói kích thích 900 tỷ USD mới được thông qua tháng trước.

Cũng trong phiên này, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt mất điểm. Chỉ số Hang Seng lùi 479,91 điểm (1,6%), xuống 29.447,85 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai Composite hạ 14,51 điểm (0,4%), xuống 3.606,75 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney của Australia, Singapore, Manila của Philippines và Manila cũng đều giảm điểm trong phiên này.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên 22/1, chỉ số VN-Index tăng 2,57 điểm (0,22%), lên 1.166,78 điểm, chỉ số HNX-Index lại hạ 0,15 điểm (0,06%), xuống  240,12 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)