Chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt sụt giảm trong phiên 6/11 khi nhà đầu tư cân nhắc một loạt yếu tố gồm mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, thiếu hụt dữ liệu kinh tế và khả năng có một đợt cắt giảm lãi suất nữa tại Mỹ.
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 46.912,30 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 1,1% còn 6.720,32 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,9% xuống 23.053,99 điểm.
Tại châu Âu, đè nặng lên tâm lý thị trường là một số báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp không mấy khả quan và dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng công nghiệp ở Đức phục hồi ít hơn dự kiến vào tháng 9/2025. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,4% xuống 9.735,78 điểm khi đóng cửa. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) mất 1,4% còn 7.964,77 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 1,3% về mức 23.734,02 điểm.
Sau khi tăng trưởng trong suốt mùa Hè và đầu mùa Thu, chứng khoán Mỹ đã biến động trong những tuần gần đây sau khi việc chính phủ đóng cửa khiến giới đầu tư thiếu hụt các thông tin cập nhật quan trọng về nền kinh tế.
Giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đều đang ở trong tình trạng "mò mẫm trong sương mù" do chính phủ đã trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng về việc làm, thương mại, doanh số bán lẻ và các lĩnh vực khác. Do đó, các nhà đầu tư đã phải chuyển sang các nguồn dữ liệu tư nhân.
Một báo cáo từ công ty tái bố trí việc làm Challenger, Gray & Christmas cho biết số lượng thông báo sa thải trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất trong 22 năm, còn hoạt động tuyển dụng đã chậm lại đến mức thấp nhất trong 14 năm.
Theo ông Joe Mazzola, Trưởng bộ phận chiến lược giao dịch và phái sinh tại công ty môi giới Charles Schwab, báo cáo này vẽ nên một bức tranh ảm đạm về thị trường việc làm Mỹ. Tuy nhiên, nó lại củng cố cho kịch bản Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 bất chấp giọng điệu cứng rắn bất ngờ của Chủ tịch Jerome Powell sau cuộc họp vào tháng trước.
Giới đầu tư cũng đang tiếp nhận tin tức rằng đa số Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ hoài nghi về tính hợp pháp đằng sau một loạt các biện pháp thuế quan sâu rộng của ông Trump. Điều này cũng đã hỗ trợ cho cổ phiếu.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 6/11 chỉ số VN-Index giảm 12,25 điểm (0,74%) xuống 1.642,64 điểm, HNX-Index giảm 0,55 điểm (0,21%) xuống 266,15 điểm.